Chiêu sinh lớp Hoằng luật Huệ Nghiêm khóa V (2020-2021)

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh Lớp Hoằng luật Huệ Nghiêm khóa V (2020-2021)

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người xuất gia trẻ được học tập và hành trì Giới luật, Ban Chủ nhiệm thông báo tuyển sinh Lớp Hoằng luật Huệ Nghiêm khóa V (2020-2021). Theo đó, thời gian, địa điểm, điều kiện và chương trình đào tạo như sau:

1.  Thời gian đào tạo: 1 năm.

2.  Địa điểm: Giới Đài viện chùa Huệ Nghiêm, số 220/110/1, đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

3.  Điều kiện tuyển sinh: Tăng sinh thọ giới cụ túc, tuổi đời từ 20 đến 35.

4.  Chương trình đào tạo: Chỉ trì (Tỳ-kheo giới, Bồ-tát giới); Tác trì (Yết-ma Yếu chỉ, thực hành các pháp Yết-ma); Thiền môn Quy củ và Tịnh độ.

- Nội quy khóa học: Trong suốt khóa học, Tăng sinh: Không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử có màn hình; không tự giữ tiền cá nhân; không ăn quá ngọ; không được đi ra ngoài Luật viện (trừ trường hợp thầy Bổn sư, cha mẹ đau ốm, mất).

- Tăng Ni sinh đăng ký học lớp ngoại trú, liên hệ Văn phòng để được hướng dẫn.

5.  Hồ sơ xét tuyển: Gồm: (1) Đơn xin nhập học (theo mẫu); (2) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương); (3) Giấy giới thiệu của Bổn sư (theo mẫu); (4) Bản sao CMND (có thị thực); (5) Bản sao Chứng điệp thọ giới cụ túc (có thị thực); (6) Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có thị thực); (7) Giấy khám sức khỏe (do Cơ sở y tế chứng nhận không quá 6 tháng); (8) Bốn ảnh 4x6 (mặc áo tràng đà, nền trắng, hình chụp không quá 3 tháng).

6.  Thời gian phát và nhận hồ sơ: Hồ sơ được phát tại Văn phòng Nội viện chùa Huệ Nghiêm kể từ ngày ra thông báo. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 7-11-2019 đến hết ngày 22-2-2020 (Khi nộp hồ sơ, Tăng sinh mang theo các giấy tờ bản gốc để đối chiếu).

7.  Thời gian nhập học: Tăng sinh trúng tuyển nhập trường: Vào lúc 8 giờ ngày 28-2-2020 (nhằm ngày 6-2-Canh Tý) để làm thủ tục nhập học. Lễ khai giảng: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 1-3-2020 (nhằm ngày 8-2-Canh Tý).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng: (028)66818150 - 0934896731 (gặp chú Danh)

TM. BAN CHỦ NHIỆM

Chủ nhiệm

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày