Chính quyền H.Củ Chi tổ chức họp mặt mừng Phật đản

GNO - Sáng nay, 25-5 (11-4 ÂL), tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi (Tỉnh lộ 8, KP.7, TT.Củ Chi) đã diễn ra buổi họp mặt chức sắc tôn giáo huyện Củ Chi nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2562.

HT.Thích Trí Thiền, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Củ Chi; HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi; TT.Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Củ Chi, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Củ Chi tham dự buổi họp mặt.

7cc.JPG


Chính quyền huyện tặng hoa và quà chúc mừng Phật đản - Ảnh: N.Nghĩa

Về phía chính quyền có ông Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi; ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Chủ nhiệm Bộ tư lệnh TP cùng đại diện đầy đủ các ban ngành huyện Củ Chi.

Mở đầu buổi họp mặt, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt tình hình, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Tiếp đó, ông Dương Văn Duyên, Chủ tịch MTTQVN huyện Củ Chi phát biểu chúc mừng nhân Phật đản; ông đánh giá cao những việc làm lời đạo ích đời của Phật giáo huyện, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, như xây dựng nhà tình thương, tặng học bổng hiếu học cho học sinh nghèo,…

Ông Duyên mong Phật giáo huyện sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng chính quyền Củ Chi trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trong thời gian tiếp theo.

Nhân đại lễ Phật đản, ông gửi lời chúc sức khỏe, đón mùa Phật đản an lành đến chư tôn đức Phật giáo huyện.

2cc.JPG


Chư tôn đức Tăng Ni huyện Củ Chi dự buổi họp mặt

Trong buổi họp, ĐĐ.Thích An thường, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Củ Chi, đã báo cáo tình hình hoạt động của Phật giáo huyện năm 2017-2018, báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật đản, công tác khai giảng khóa an cư lần thứ 31 của Phật giáo huyện.

Qua đó, Đại đức thay mặt chư tôn đức Phật giáo huyện cảm ơn sự quan tâm của chính quyền tổ chức buổi họp mặt nhân dịp Đại lễ Phật đản, là cơ hội ôn lại lịch sử truyền thống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhằm để sống và làm theo lời Ngài đã chỉ dạy: đó là con đường Bát Chánh đạo, con đường Giới - Định - Tuệ.

Nhân đây, Đại đức kiến nghị các ban ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi để bổ nhiệm trụ trì cho các cơ sở; ủng hộ cho các cơ sở chấp hành tốt chủ trưởng pháp luật nhà nước và nội quy Ban Tăng sự; ủng hộ cho các cơ sở còn nằm ngoài, được đăng ký sinh hoạt trong tổ chức Giáo hội.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày