Chính thức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

GNO - Sáng nay, ngày 11-3 (6-2-Kỷ Hợi), Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công do Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức, chính thức diễn ra long trọng tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang - tổ đình Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho).

AAA (13).jpg
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Quang lâm chứng minh, tham dự Đại lễ tưởng niệm với sự hiện diện của HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Giác Toàn; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, cùng chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các BTS GHPGVN tỉnh thành lân cận, BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho.

Đại diện các cơ quan trung ương, tỉnh Tiền Giang có ông Bùi Hữu Dược, Vụ Trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Lê Hà, đại diện Cục An ninh nội địa – Bộ Công an; ông Trần Long Thôn, Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể TP.Mỹ Tho.

Chư giáo phẩm Ni chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức; cùng 1.500 đại biểu, trong đó 1.300 đại biểu là chư tôn đức Ni, nữ Phật tử thuộc gần 50 Phân ban Ni giới tỉnh, thành; chư Ni Phân ban Ni giới Tiền Giang, các tự viện thuộc quận, huyện, thị tỉnh Tiền Giang, cùng các nữ Phật tử về tham dự.

DSC02111_tn.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu trao hoa  tưởng niệm của HĐTS GHPGVN

DSC02091_tn.jpg
NT.TN Tịnh Nghiêm phát biểu khai mạc

AAA (17).jpg
Chư tôn đức Ni tham dự Đại lễ tưởng niệm

Phát biểu khai mạc, NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức một lần nữa tri ân, nêu bậc công hạnh cao dày của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.Ngay từ thuở đầu Ni đoàn được thành lập, Ni giới đã cùng Đại Tăng trong việc hoằng truyền Chánh pháp, “tục diệm huệ đăng” qua hình ảnh lãnh đạo Ni đoàn một cách kiệt xuất của Trưởng lão danh Ni Đại Ái Đạo. Giáo đoàn Tỳ-kheo-ni thời bấy giờ hầu như đều chứng Thánh quả và thực hiện cuộc dấn thân vào đời, mang lại lợi lạc quần sanh, đều nhờ vào sự khéo léo chỉ dẫn tận tình của tôn giả Đại Ái Đạo.

“Người đã đặt nền tảng đầu tiên cho Ni giới để sau này bao thế hệ Ni lưu trên khắp năm châu tiếp bước noi theo công hạnh của Người trong sự nghiệp hoằng hóa lợi sanh, báo Phật ân đức… Ân đức sâu dày của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, của chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối, dù Ni giới chúng con có nỗ lực để hoàn thiện tự thân và tinh tấn phụng hành Phật sự, lợi lạc quần sanh cũng khó đáp đền trong muôn một…”, NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm phát biểu.

DSC02121_tn.jpg

Chư tôn đức Tăng Ni chứng minh

AAA (24).jpg

HT.Thích Huệ Minh phát biểu chào mừng

AAA (20).jpg
Đại diện các cơ quan trung ương, tỉnh Tiền Giang

Phát biểu chào mừng, HT.Thích Huệ Minh bày tỏ sự tri ân đối với chư tôn đức HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN các tỉnh thành, đại diện các cơ quan trung ương, lãnh đạo các cấp và gần 50 Phân ban Ni giới các tỉnh thành đã quang lâm tham dự Đại lễ. Hòa thượng cũng tán thán và ghi nhận chư Ni tỉnh Tiền Giang đã noi gương sáng của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối nỗ lực tu tập, đoàn kết, hòa hợp, cùng với chư Tăng tỉnh nhà dấn thân hoằng pháp, thực hiện nhiều Phật sự thành tựu trên các lĩnh vực tạo được dấu ấn riêng.

Tại buổi lễ, NT.Đàm Thành, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo (Đức Kiều Đàm Di - Mahàpajàpati Gotami), hay còn gọi là Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di. Theo đó, Người sinh trưởng tại Devadaha, nước Câu-ly, một nước nhỏ đối diện với Ca-tỳ-la-vệ, con của vua Thiện Giác, em của hoàng hậu Ma-da. Sau khi hạ sanh Thái tử Tất-đạt-đa được bảy ngày, hoàng hậu Ma-da qua đời, Kiều Đàm Di trở thành di mẫu, trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng thái tử.

AAA (26).jpg

NT.Đàm Thanh cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

AAA (9).jpg
Đại lễ được tổ chức tại tổ đình Vĩnh Tràng

Người là vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên được Đức Phật chấp thuận cho xuất gia vào hàng Tăng bảo. Nhờ đạo hạnh, tài đức, tổ chức, huấn luyện của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ni đoàn được thành lập, phát triển nhanh chóng và lớn mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di, nhiều vị Tỳ-kheo-ni đã chứng đắc Thánh quả vị A-la-hán, có uy tín trong quần chúng, được cư sĩ và dân chúng ca ngợi, ngưỡng mộ.

Tại buổi lễ, NT.Thích Như Đức, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã dâng lời tưởng niệm, với ý nghĩa tri ân, báo ân, Ni giới Phật giáo Việt Nam hiện diện nhất tâm, thành kính tri ân hướng về công hạnh to lớn của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu để Ni giới ngày nay thừa hưởng những giá trị cao đẹp và Ni đoàn hòa hợp, đoàn kết.

Cùng lý tưởng thống nhất, xây dựng phát triển Ni đoàn, tri ân báo ân, sau khi Ni bộ Bắc tông được thành lập (năm 1956), cố Ni trưởng Như Thanh, nguyên Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông đã cùng quý Ni trưởng đã chọn ngày mùng 8-2 ÂL hàng năm để tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni tại trụ sở của Ni bộ- tổ đình Từ Nghiêm lúc bấy giờ. Sau khi Phân ban Ni giới T.Ư (thuộc Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN) được thành lập vào năm 2009, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN chấp thuận mỗi năm cho phép Ni giới tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công tại một tỉnh thành, nhằm tạo điều kiện cho chư Ni cả nước gặp gỡ, cùng hướng về ân đức sâu dày của Đức Thánh Tổ Ni và ôn lại hành trạng cao đẹp của các bậc tiền bối Ni.

IMG_3006_tn.jpg

NT.TN Như Đức đọc lời hoài niệm

AAA (25).jpg
Chư Ni tham dự

Qua đó, thế hệ Ni trẻ ngày nay biết được cội nguồn, Người đã khai sáng ra Ni đoàn, thấy được tinh thần cầu đạo dõng mãnh, phẩm hạnh cao khiết của Đức Thánh Tổ Ni, của chư Ni tiền bối nhằm tri ân, báo ân và noi theo công hạnh ấy mà tu học. Đây cũng là dịp để Ni giới khắp 3 miền hội họp, chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, những khó khăn và thuận lợi trên bước đường nhiếp độ Ni lưu và thừa hành Phật sự.

Với những giá trị được thừa hưởng, Ni giới Việt Nam ngày nay và Ni giới Tiền Giang đã biết phát huy làm sáng ngời công hạnh của Đức Thánh Tổ Ni và chư Trưởng lão Ni tiền bối hữu công, tu tập nghiêm mật, thừa hành Phật sự với những thành tựu trên các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện xã hội…; xây dựng cơ sở tự viện ngày càng trang nghiêm, cùng với chư Tăng truyền bá Chánh pháp, phát huy những truyền thống cao đẹp của Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

DSC02148_tn.jpg

Ông Bùi Hữu Dược phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hữu Dược, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang đánh giá cao sự tu tập, trau giồi phẩm hạnh trong đời sống, sự đóng góp của Ni giới Việt Nam nói chung và chư Ni tỉnh Tiền Giang nói riêng trong các lĩnh vực hoạt động Phật sự tiêu biểu như: hoằng pháp, văn hóa, giáo dục Phật giáo, phụng sự xã hội, nhân sinh. Đó chính là, chư Ni được kế thừa, phát huy từ nền tảng vững chắc, những giá trị cao đẹp mà Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối để lại cho hôm nay.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 1.500 phần quà từ thiện xã hội, tặng học bổng, xây dựng 20 nhà tình thương đến đại diện MTTQVN tỉnh để chăm lo cho người nghèo trong tỉnh.

DSC02132_tn.jpg

NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm, Trưởng BTC trao quà chăm lo cho người nghèo

DSC02202_tn.jpg
HT.Thích Thiện Pháp ban đạo từ

Đạo từ của GHPGVN, HT.Thích Thiện Pháp đã nêu lại công hạnh to lớn của Đức Đại Ái Đạo, là vị tôn đức Ni đầu tiên chứng thánh quả ngay trong thời Đức Phật tại thế và trở thành Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo của Ni giới; tán dương công đức của chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công.

“GHPGVN tán thán những thành tựu của Ni giới T.Ư, của gần 50 Phân ban Ni giới tỉnh, thành, Ni giới các hệ phái và rất mong toàn thể Ni giới Việt Nam hãy đoàn kết, hòa hợp hơn nữa để góp phần làm lợi đạo ích đời trong hiện tại và tương lai”, Hòa thượng tán thán.

AAA (30).jpg
Phân ban Ni giới Tiền Giang trao biểu trưng đăng cai đến Phân ban Ni giới TP.HCM

AAA (31).jpg
Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ tổ chức Đại lễ vào năm 2020

Tại Đại lễ tưởng niệm, đại diện Ni giới Phật giáo TP.HCM được nhận biểu trưng đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm vào năm 2020.

AAA (29).jpg
NT.TN Tịnh Nguyện phát biểu tri ân

AAA (8).jpg
Chư Ni từ gần 50 Phân Ni giới tỉnh, thành tham dự

Phát biểu tại buổi lễ, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện tri ân sự tạo điều kiện chư tôn đức Tăng HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, các ban ngành trong tỉnh; tri ân chư tôn đức Tăng Ni có mặt hôm nay, gần 50 Phân ban Ni giới các tỉnh thành trong Đại lễ tưởng niệm do Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Ni trưởng tin rằng Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công sẽ được nhân rộng để công hạnh của Đức Thánh Tổ được lan tỏa, phát huy.

Chùm ảnh Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni tại tỉnh Tiền Giang:

AAA (2).jpg
AAA (3).jpg
AAA (5).jpg
AAA (4).jpg
AAA (6).jpg
AAA (7).jpg
AAA (12).jpg
AAA (10).jpg
AAA (21).jpg
AAA (22).jpg
DSC02115_tn.jpg
DSC02118_tn.jpg
AAA (19).jpg
AAA (18).jpg
AAA (1).jpg
AAA (16).jpg
AAA (32).jpg
DSC02194.JPG
DSC02125_tn.jpg
AAA (11).jpg
DSC02137.JPG
DSC02129.JPG
DSC02098_tn.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày