Chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024

Cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: An Biên
Cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: An Biên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với chủ đề "Xuân yêu thương, tết sum vầy", đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 chính thức khai mạc, đón khách tham quan vào lúc 19 giờ tối nay 7-2 (28 tháng Chạp).

Dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, sở, ban ngành TP.HCM; các vị nguyên là lãnh đạo T.Ư, TP.HCM qua các thời kỳ, đại diện các lãnh sự quán ở TP.HCM, các doanh nghiệp…

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu - Ảnh: An Biên

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu - Ảnh: An Biên

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, đường hoa Nguyễn Huệ là một công trình văn hóa đặc trưng của TP.HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Đây là nơi trưng bày, triển lãm những tác phẩm nghệ thuật hoa tươi, cây cảnh, tiểu cảnh, tượng, phù điêu... mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần thời đại; là sự kết tinh của trí tuệ, tài năng và tâm huyết của các nghệ nhân, kỹ sư, công nhân.

Đặc biệt, không gian đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn có sự tham gia của đại diện lãnh sự 10 nước tại TP.HCM: Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan, Indonesia, Italy, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc với 10 gian hàng trang trí hoa nghệ thuật đặc sắc.

Đông đảo người dân TP.HCM, du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: An Biên

Đông đảo người dân TP.HCM, du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: An Biên

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn mở cửa đón khách từ 19 giờ ngày 7-2 (28 tháng Chạp) đến 21 giờ ngày 14-2 (mùng 5 Tết).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày