Chư hành giả Tăng Ni Q.12 làm lễ Tự tứ, mãn hạ

GNO - Sáng nay, 22-8 (12-7 ÂL), tại chùa Quảng Đức (QL22, P.Trung Mỹ Tây, Q.12), chư hành giả đã làm lễ Tự tứ kết thúc ba tháng An cư kiết hạ PL.2562.

2qd.jpg


Chư tôn đức niêm hương lễ Phật

Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Minh Nghĩa, Chứng minh BTS GHPGVN Q.12, Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Trí Anh, Chứng minh BTS GHPGVN Q.12, Phó Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Trí Tâm, trụ trì chùa Hạnh Đức, Phó thiền chủ hạ trường; TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN Q.12, chư tôn đức Ban chức sự trường hạ và trên 150 hành giả trong quận.

Lễ mở đầu với nghi thức niêm hương bạch Phật. Tiếp sau đó, chư tôn đức Hòa thượng tác pháp Tự tứ, chư hành giả lần lượt đối trước nhị vị Hòa thượng tác bạch Tự tứ, kết thúc mùa an cư kiết hạ. 

Sau lễ Tự tứ của chư Tăng, chư tôn đức Ni tác pháp thỉnh giáo giới đại Tăng.

3qd.jpg
Đạo tràng trang nghiêm

7qd.jpg
Đối thú Tự tứ

9qd.jpg
Chư hành giả bạch pháp Tự tự

10qd.jpg
Chư hành giả Ni Q.12 tác pháp thỉnh giáo giới đại Tăng

* Hơn 150 chư hành giả Ni trong quận 12 đã tập trung về chùa Vĩnh Phước sáng nay, 22-8 (12-7ÂL) làm lễ Tự tứ mãn khóa An cư kiết hạ PL.2562.

2vp.jpg


SC.Thích nữ Diệu Minh, Hóa chủ trường hạ và SC.Thích nữ Tâm Viên tác bạch

Chứng minh lễ có NT.Thích nữ Từ Nhàn, Phó Thiền chủ; NS.Thích nữ Như Hà, Trưởng Phân ban Ni giới Q.12, Phó Thiền chủ; cùng chư tôn đức Ni Ban chức sự và chư hành giả an cư.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, chư tôn đức Ni đã đối thú Tự tứ và chư hành giả Ni lần lượt đối trước chư tôn đức Ni tác pháp Tự tứ.

4vp.jpg
Chư tôn đức Ni đối thú Tự tứ

5vp.jpg
Chư hành giả Ni bạch pháp Tự tự

Sau lễ Tự tứ của chư hành giả Ni, tại trường hạ chùa Vĩnh Phước đã diễn ra lễ dâng pháp y cúng dường đến chư tôn đức sau ba tháng an cư.

Chứng minh lễ dâng y có TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12; TT.Thích Phước Triều; TT.Thích Trí Thường, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.12. 

Ban đạo từ chứng minh, TT.Thích Trí Chơn đã nói về giá trị của lòng biết ơn, kể về câu chuyện ngài Mục Kiền Liên tìm cách giúp mẹ thoát cảnh khổ và Đức Phật dạy cách cúng dường Tự tứ sau ba tháng an cư.

Thượng tọa cũng nhắc nhở chư Ni phải huân tu Giới - Định - Tuệ, khẳng định đây là điều cơ bản mà người tu lấy đó làm cốt lõi cho chúng sinh được nương nhờ. “Chính đức đó của chúng mà xã hội phồn vinh, đất nước vững mạnh, thế giới được hòa bình”, TT.Thích Trí Chơn nói.

10vp.jpg
Nghi thức cài hoa hồng đến chư tôn đức

13vp.jpg
Dâng pháp y cúng dường

15vp.jpg
TT.Thích Trí Chơn đạo từ

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày