Chư Ni góp hơn 1,45 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp miền Trung

GNO - Chiều nay, 19-10, tại tổ đình Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM), chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Ni giới TP.HCM đã tổ chức buổi họp nhằm kêu gọi đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

ANHHD (3).JPG

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện chứng minh, chủ trì buổi họp

Buổi họp với sự chứng minh, chủ trì của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Ni giới TP, Ni giới các quận, huyện, các tự viện Ni TP.HCM tham dự.

Tại buổi họp, NT.Thích nữ Như Thảo, SC.Thích nữ Huệ Đức, đại diện Ban Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư, Ni giới TP báo cáo tình hình mưa lũ nhiều đợt, ảnh hưởng nặng nề đời sống của bà con các tỉnh miền Trung; Thông tin về thông bạch cứu trợ của TƯGH và thông báo kêu gọi ủng hộ cứu trợ của Ban Trị sự GHPGVN TP.

ANHHD (1).JPG

NT.Thích nữ Như Thảo thông tin tình hình mưa lũ, thảo luận phương thức tổ chức cứu trợ

Tại buổi họp, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đã kêu gọi chư Ni tích cực ủng hộ thực phẩm, tiền mặt để ủng hộ, cứu trợ đồng bào ruột thịt trong 5 đợt lũ lụt vừa qua, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật, truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP và Phân ban Ni giới các quận, huyện TP, các tự viện Ni đã ủng hộ tại buổi họp hơn 1,45 tỷ đồng; chư Ni đã thảo luận các biện pháp cứu trợ đến đồng bào hiệu quả nhất, tiết kiệm trong vận chuyển hàng hóa, trao tận tay đồng bào quà hỗ trợ…

ANHHD (2).JPG

SC.Thích nữ Huệ Đức báo cáo tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung

Dự kiến, chư Ni sẽ tổ chức hai đoàn đến các tỉnh miền Trung cứu trợ đồng bào 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Ban Tổ chức cũng dự kiến sẽ đến thăm và ủng hộ một số ngôi chùa Ni bị thiệt hại trong lũ lụt ở miền Trung.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ từ ngày 6 đến hết ngày 18-10, tại các tỉnh miền Trung đã làm 84 người chết, 38 người mất tích, 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055), 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ; 924 ha lúa, 106.616 ha hoa màu bị ngập lụt, thiệt hại, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

ANHHD (6).JPG

Chư Ni tham dự buổi họp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

ANHHD (8).JPG
Chư Ni ủng hộ thực phẩm, tiền mặt ủng hộ đồng bào miền Trung

ANHHD (7).JPG
Ban Thư ký tiếp nhận tiền ủng hộ từ chư Ni

DSC05369.JPG
Quang cảnh buổi họp kêu gọi ủng hộ cứu trợ đồng bào miền Trung

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày