Chú rể người Italy làm lễ hằng thuận cùng cô dâu Cà Mau

GNO - Chùa Thiền Lâm (khóm 4, P.Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) tổ chức lễ hằng thuận cho Phật tử Ngo Zorzetto - Pháp danh Giác Thuận (ở Venezia, Italy) và Trịnh Thị Mai Thảo - Pháp danh Tâm Thảo (TP.Cà Mau) vào chiều 16-8 qua.

7.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Lễ hằng thuận có sự chứng minh của HT.Thạch Hà, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Cà Mau; ĐĐ.Thích Trí Định, Phó Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử T.Ư, Phó ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn đức Tăng Ni, bà con hai bên và hơn 100 Phật tử chùa Thiền Lâm tham dự.

Sau lễ cầu an, ĐĐ.Thích Trí Định nói về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hằng thuận; HT.Thạch Hà chứng minh nghi thức trao nhẫn cưới. 

ĐĐ.Thích Trí Định cũng nhắc nhở tân lang và tân nương luôn kề vai sát cánh bên nhau cả khi hạnh phúc lẫn khổ đau. Chiếc nhẫn sẽ nhắc người vợ và chồng biết sống yêu thương, nhẫn nhịn nhau để cuộc sống lứa đôi hạnh phúc.

Tân lang và tân nương dâng lời hôn nguyện, hứa trước Tam bảo cùng cha mẹ hai bên họ hàng sẽ gắn bó yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau, quan tâm chăm sóc và có trách nhiệm với nhau, nương tựa vào nhau để giữ gìn - bảo vệ hạnh phúc đến suốt đời.

27.JPG

Sau đó, Sư cô TN.Diệu Giác, trụ trì chùa Thiền Lâm trao giấy chứng nhận lễ hằng thuận cho cô dâu và chú rể (ảnh).

TN Như Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày