Chư Tăng huyện Bình Chánh bố-tát, thính giới kỳ 3 trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-6, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh cùng chư Tăng các trú xứ trong toàn huyện đã vân tập tại tu viện Tường Vân (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bố-tát, thính giới kỳ 3 trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Hòa thượng Thích Thiện Bửu - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Hòa thượng Thích Trực Giáo, trụ trì chùa Phước Hội.

Chư tôn đức thành kính đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức thành kính đảnh lễ Tam bảo

Tại chánh điện, Hòa thượng Thích Thiện Lạc đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

Sau đó, Hòa thượng Thích Trực Giáo đã trùng tuyên luật Tỳ-kheo, Bồ-tát giới giữa đại chúng.

Chư Tăng trang nghiêm thính giới
Chư Tăng trang nghiêm thính giới

Bố-tát là nghi thức đặc thù từ thời Đức Phật nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành. Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, trong mùa An cư kiết hạ mỗi hàng tháng, chư Tăng bố-tát, tụng giới chung hai kỳ vào sáng 14 và 29 Âm lịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày