Chư Tăng Phật giáo huyện Củ Chi tác pháp An cư kiết hạ

Chư Tăng Phật giáo huyện Củ Chi tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 - Ảnh: Đức Minh
Chư Tăng Phật giáo huyện Củ Chi tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 - Ảnh: Đức Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-5 (9-4-Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại chùa Pháp Thành (ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Hòa thượng Thích Trí Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi; Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện cùng chư tôn đức Phật giáo huyện tham dự buổi lễ, mở đầu khóa an cư lần thứ 34 của Phật giáo huyện.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật - Ảnh: Như Danh

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật - Ảnh: Như Danh

Trước đại hùng bửu điện, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chư tôn đức niêm hương bạch Phật, thực hiện khóa lễ an cư. Nhị vị Hòa thượng thực hiện đối thú tác pháp an cư; tiếp đó chư tôn đức tác pháp an cư đại chúng.

Nhị vị Hòa thượng thức hiện đối thú tác pháp an cư - Ảnh: Đức Minh

Nhị vị Hòa thượng thức hiện đối thú tác pháp an cư - Ảnh: Đức Minh

Theo truyền thống An cư kiết hạ hàng năm của Phật giáo huyện Củ Chi, vào ngày 9-4 Âm lịch tổ chức khai giảng khóa an cư tập trung cho chư Tăng Ni Phật giáo huyện, nhưng năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Phật giáo huyện chỉ tổ chức an cư tại chỗ.

Theo đó, mỗi tháng chư hành giả về bố-tát an cư 2 lần, vào ngày 15 và 30 Âm lịch (ngày 29 đối với tháng thiếu) tại chùa Pháp Thành. Riêng với chư Ni, hàng tháng sẽ bố-tát tại chùa Di Đà.

Tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 - Ảnh: Đức Minh
Tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565 - Ảnh: Đức Minh
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi tác pháp an cư đại chúng - Ảnh: Như Danh

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi tác pháp an cư đại chúng - Ảnh: Như Danh

Chùa Pháp Thành - Ảnh: Như Danh

Chùa Pháp Thành - Ảnh: Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày