Chư Tăng Q.6 tác pháp Tự tứ kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Nhị vị Hòa thượng cử hành nghi thức đối thú Tự tứ
Nhị vị Hòa thượng cử hành nghi thức đối thú Tự tứ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 15-8, chư tôn đức Tăng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.6 và chư hành giả an cư tại hạ trường chùa Tuyền Lâm (Q.6, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tự tứ kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Chư tôn đức nguyện hương

Chư tôn đức nguyện hương

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Phước, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.6, Thiền chủ hạ trường; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, Phó Thiền chủ hạ trường; Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ và chư Tăng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.6, trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Tại chánh điện, chư tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật, đại chúng xưng tán hồng danh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đồng tụng thời kinh.

Trường hạ chùa Tuyền Lâm có 78 hành giả an cư

Trường hạ chùa Tuyền Lâm có 78 hành giả an cư

Tiếp theo, Đại đức Thích Thông Như, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Q.6 tác bạch Tự tứ. Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Phước và Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ thực hiện nghi thức tác pháp đối thú Tự tứ. Sau đó, nhị vị Hòa thượng đăng tòa, chư Tăng tuần tự trang nghiêm tác pháp Tự tứ.

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 do Ban Trị sự GHPGVN Q.6 tổ chức bắt đầu tác pháp thọ an cư từ ngày 13-4-Giáp Thìn và tác pháp Tự tứ giải hạ vào ngày 12-7-Giáp Thìn, với tổng số 78 hành giả an cư. Trong 3 tháng an cư, chư hành giả thực hiện nghiêm túc nội quy trường hạ, tuân giữ thời khóa, nỗ lực tinh tấn tu học, thúc liễm thân tâm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày