Chư Tăng tác pháp an cư tại chùa Hưng Phước

GNO - Sáng nay, 7-6 (16-4 nhuận, Canh Tý), tại chánh điện chùa Hưng Phước (540/23 CMT8, P.11, Q.3, Q.3) chư Tăng tại trường hạ đã làm lễ đối thú an cư PL.2564.

5q3.jpg


Chư hành giả tác pháp an cư - Ảnh: Hưng Phước

Dưới sự chứng minh của HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3, Trưởng BTC khóa An cư Kiết hạ PL.2564 của Phật giáo Q.3, chư hành giả trường hạ chùa Hưng Phước đã trang nghiêm niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú, tác pháp an cư.

Được biết, trường hạ cung thỉnh Ban chứng minh gồm HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM và HT.Thích Tịnh Mặc (pháp sư Jung Mook).

Ban chức sự trường hạ có HT.Thích Tịnh Hạnh làm Chủ hương; HT.Thích Minh Hiền làm Thiền chủ; HT.Thích Minh Thông, Phó BTS GHPGVN TP.HCM làm Tuyên Luật sư; TT.Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước làm Hóa chủ…

Năm nay, trường hạ chùa Hưng Phước có 45 chư hành giả nội thiền và 15 vị ngoại thiền.

6q3.jpg
Chư hành giả tại chùa Hưng Phước trang nghiêm thực hiện nghi thức tác pháp an cư - Ảnh:Hưng Phước

2q3.jpg
Trường hạ chùa Hưng Phước có 45 chư hành giả nội thiền và 15 vị ngoại thiền

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...

Thông tin hàng ngày