Chư Tăng trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm Tự tứ mãn khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, cùng chư Tăng trong khóa lễ Tự tứ tại chánh điện
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, cùng chư Tăng trong khóa lễ Tự tứ tại chánh điện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-7-Quý Mão (29-8-2023), chư Tăng an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) đã tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tự tứ

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tự tứ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, cùng chư Tăng đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, khai kinh tại chánh điện.

Chư tôn đức Tăng đã tác pháp đối thú Tự tứ, kết thúc ba tháng an cư theo truyền thống thiền môn.

Thượng tọa Thích Thanh Phong đại diện chư Tăng tác bạch khánh tuế

Thượng tọa Thích Thanh Phong đại diện chư Tăng tác bạch khánh tuế

Sau lễ tác pháp Tự tứ của chư Tăng, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đại diện chư hành giả an cư tác bạch, dâng lời khánh tuế đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Thiền chủ hạ trường, Trưởng môn phái Vĩnh Nghiêm.

"Kính nguyện ba ngôi Tam bảo chở che cho Trưởng lão Hòa thượng luôn pháp thể khinh an, sở hành thư thái, thọ mạng vô cùng, pháp âm vô tận để làm điểm tựa cho Phật giáo đồ Việt Nam cũng như toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử hệ phái Vĩnh Nghiêm".

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp chúc mừng đến tất cả chư tôn đức Tăng có thêm một tuổi đạo, có đầy đủ sức khỏe và trí tuệ trong đời sống tu tập và hành đạo.

Được biết, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, chùa cũng trao tặng quà đến bà con khó khăn trên địa bàn Q.3, Q.Phú Nhuận và H.Củ Chi với tổng 1.100 phần. Mỗi phần gồm gạo, mì, nước tương, tiền mặt, trị giá 500 ngàn đồng.

Một số hình ảnh lễ Tự tứ:

Sau lễ Tự tứ, chư tôn đức chùa Vĩnh Nghiêm kết hợp cùng quý mạnh thường quân đã tặng quà đến bà con khó khăn trên địa bàn quận 3 mùa Vu lan - Báo hiếu

Sau lễ Tự tứ, chư tôn đức chùa Vĩnh Nghiêm kết hợp cùng quý mạnh thường quân đã tặng quà đến bà con khó khăn trên địa bàn quận 3 mùa Vu lan - Báo hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày