Chư Tăng và Phật tử đến chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) hiến máu nhân đạo

Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu nhân đạo sáng 17-3
Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu nhân đạo sáng 17-3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-3, chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) và Phật tử TP.HCM đã về chùa tham gia hiến máu nhân đạo.
Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm đăng ký hiến máu nhân đạo

Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm đăng ký hiến máu nhân đạo

Ngay từ 7 giờ sáng, rất đông chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm đã có mặt để tham gia hiến máu nhân đạo. Đây là lần thứ 5 tham gia hiến máu, Đại đức Thích Tâm Tuệ (chùa Vĩnh Nghiêm) chia sẻ mỗi lần hiến máu đều trong tâm niệm mong sẽ giúp đỡ đến những người cần, đó là những bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện đang cần máu.

Nhà ở tận Q.Tân Phú, chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, cùng hơn mười người trong công ty đã rủ nhau đến chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu nhân đạo. Chị Thắm chia sẻ ở đâu có hiến máu mà thấy mình đủ điều kiện sức khỏe là sẽ tới hiến. Đây là lần thứ 9 chị tham gia hiến máu. "Bản thân tôi không có tiền nhiều để giúp đỡ đến những người khó khăn, nên mình có gì giúp nấy, bằng tấm lòng của mình, mong những giọt máu khỏe mạnh của mình sẽ tới được người cần giúp", chị Hồng Thắm bày tỏ.

Đại đức Thích Tâm Tuệ hiến máu nhân đạo lần thứ 5

Đại đức Thích Tâm Tuệ hiến máu nhân đạo lần thứ 5

Anh Nguyễn Thanh Đăng (58 tuổi, hiện sinh hoạt tại Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm, Q.3) cho biết trải qua 27 lần hiến máu với tâm niệm “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, vì người bệnh ở bệnh viện luôn rất cần máu, máu có thể chờ người, chứ người bệnh không thể chờ máu.

Trên tinh thần tương thân tương ái, tấm lòng từ bi của người con Phật, giúp đỡ đến những người cần máu đang điều trị tại các bệnh viện, Đại đức Thích Nguyên Các, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết hằng năm chùa kết hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, chính quyền tại địa phương tổ chức hiến máu nhân đạo 2 lần vào đầu mùa xuân và mùa Vu lan.

Theo đó, trong đợt hiến máu sáng 17-3 (8-2-Giáp Thìn) có 158 chư Tăng, Phật tử hiến máu, trong đó có 19 người hiến 250 ml; có 139 người hiến 350 ml.

Niềm hạnh phúc khi được tham gia hiến máu cứu người

Niềm hạnh phúc khi được tham gia hiến máu cứu người

Nhiều người ở TP.HCM về chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu

Nhiều người ở TP.HCM về chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu

Mỗi giọt máu một niềm hy vọng

Mỗi giọt máu một niềm hy vọng

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Có 158 người hiến máu tình nguyện tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng 17-3

Có 158 người hiến máu tình nguyện tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng 17-3

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày