Chư Tăng VN tham dự hội thảo về giáo dục tại Jakarta

GNO - Nhận lời mời từ Bộ giáo dục và Văn hóa Indonesia, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã có công văn gửi Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cử đoàn tham dự Hội thảo Jakarta về trao đổi giáo dục và giao thoa văn hóa tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á từ ngày 27 đến 30-11-2016 tại Jakarta (Indonesia).
thay giachiep4.jpg
TT.Thích Giác Hiệp
phát biểu tại phiên toàn thể thứ 1

Phái đoàn gồm ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TT.TS Thích Giác Hiệp, Ủy viên HĐTS GHPGVN, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội; ĐĐ.Thích Minh Lý, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Linh mục Trần Quang Vinh, Chánh xứ Thuật Phát; ông MachDares Samael, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP.HCM.

Hội thảo này nhằm mục đích tạo cơ hội cho các thành viên tham dự xúc tiến trao đổi giáo dục giao thoa văn hóa trong khối ASEAN, với sự tham dự của các thành viên của khối ASEAN, đại diện của các trường phái tôn giáo, trường học cộng đồng, nhân viên chính phủ của một số quốc gia khác ngoài khối ASEAN.

Hội thảo gồm 2 phiên chính: Phiên toàn thể thứ 1 - Trao đổi thông tin liên quan đến tình hình giáo dục tôn giáo tại các nước thuộc khối ASEAN để chia sẻ giá trị nhân bản thế giới - thuyết trình từ 5 quốc gia (Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam); Phiên toàn thể thứ 2 - Lịch sử và kết quả của chương trình trao đổi song phương giữa các trường Hồi giáo Indonesia và Nhật Bản, Hệ thống giáo dục Nhật Bản.

Ngoài ra, còn các phiên phụ: 1) Các trường ở Nhật Bản, 2) Văn hóa ở Nhật Bản, 3) Kinh nghiệm về Hiroshima, 4) Chương trường Home-stay ở Nhật Bản, 5) Trao đổi với Đông Đại tự (Todaiji Temple).

thay giachiep2.jpg


Quang cảnh hội thảo

Đoàn Việt Nam trình bày tham luận trong phiên toàn thể thứ 1. Theo đó, đại diện đoàn Việt Nam, TT.TS Thích Giác Hiệp đã trình bày tham luận. Nội dung tham luận nói về tình hình hoạt động của các tôn giáo chính tại Việt Nam. Thượng tọa cũng chia sẻ quan điểm của Phật giáo về giáo dục nhằm hoàn thiện cá nhân, xã hội.

Tin, ảnh: Uyên Đại Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày