Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Quý Mão 2023 đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành kính
Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Quý Mão 2023 đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành kính
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 29-4 (10-3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố và đông đảo người dân đã dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Ông Bùi Văn Quang đọc chúc văn
Ông Bùi Văn Quang đọc chúc văn

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023 đã đọc chúc văn. "Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước", Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Người dân và du khách thập phương về dâng hương, tham quan đền Hùng
Người dân và du khách thập phương về dâng hương, tham quan đền Hùng

Dịp này, đông đảo người dân và du khách thập phương cũng đã dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng. Tỉnh Phú Thọ dự kiến có khoảng 6 triệu lượt khách trong và ngoài nước về lễ đền Hùng trong khoảng thời gian lễ hội từ 1-3 đến 10-3 âm lịch năm nay.

* Trước đó, tối 28-4, tại cầu đi bộ hồ công viên Văn Lang, TP.Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Lời ru Âu Lạc" và bắn pháo hoa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2023.

Các chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời
Các chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời

Màn bắn pháo hoa rực rỡ, kéo dài 15 phút, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách chiêm ngưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày