Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc Tết Phật giáo tỉnh

GNO - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 3-2 (29 tháng Chạp năm Mậu Tuất), ông Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng đại diện một số lãnh đạo các sở, ban, ngành đã  đến tặng quà, chúc Tết BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An tại chùa Diệc (TP.Vinh).

TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS, văn phòng BTS tiếp đoàn.

001.jpg


Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác
của tỉnh đến tặng quà và chúc tết BTS GHPGVN tỉnh

Thay mặt đoàn, ông Thái Thanh Qúy đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua và ghi nhận sự đóng góp, đồng hành của Giáo hội Phật giáo Nghệ An trong sự phát triển chung của tỉnh.

Qua đây ông Thái Thanh Quý mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và tinh thần “Lợi đạo, ích đời” trong các hoạt động, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TT.Thích Thọ Lạc thay mặt BTS GHPGVN tỉnh, cảm ơn đoàn, kính chúc lãnh đạo các sở, ban ngành chính quyền tỉnh và cán bộ, công nhân viên, bà con nhân dân năm mới sức khỏe, an lạc, tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả cao hơn trong năm mới, mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến Giáo hội cùng chăm lo đời sống tinh thần cho bà con Phật tử, động viên tín đồ tích cực tham gia các hoạt động an sinh, xã hội, phát huy những giá trị tốt đẹp của  Phật giáo trong lòng dân tộc.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày