Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM và phái đoàn thăm Đức Pháp chủ GHPGVN

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến và nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung thăm Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến và nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung thăm Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11 (1930-2023), hôm nay 12-11-2023, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM dẫn đầu phái đoàn đã đến thăm Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Cùng đi có bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và các vị thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Buổi thăm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Buổi thăm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Đón tiếp phái đoàn cùng Đức Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) có các vị Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ: Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Tại buổi thăm, sau khi vấn an sức khỏe Đức Pháp chủ GHPGVN, bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến thông tin với Đức Pháp chủ về tình hình phát triển của Thành phố, đặc biệt là về cơ chế đặc thù cho TP.HCM từ khi Nghị quyết 98/2023 được Quốc hội thông qua.

Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM thông tin về tình hình của Thành phố đến Đức Pháp chủ GHPGVN

Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM thông tin về tình hình của Thành phố đến Đức Pháp chủ GHPGVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Trần Kim Yến một lần nữa bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của giới Phật giáo vào sự ổn định và phát triển chung, không chỉ trong thời gian khó khăn vì đại dịch Covid-19 mà cả trong thời kỳ phục hồi kinh tế hiện tại.

Trước thềm kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11 (1930-2023), bà Chủ tịch Trần Kim Yến tri ân đến Đức Pháp chủ, với nhiều vai trò khác nhau, đã gắn bó với TP.HCM, đặc biệt là với MTTQVN liên tục suốt một chặng đường dài, bằng uy tín của mình đã lãnh đạo, hướng dẫn Tăng Ni, tín đồ đạo Phật có nhiều đóng góp thiết thực cho TP.HCM ổn định, phát triển.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung thăm hỏi Đức Pháp chủ GHPGVN

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung thăm hỏi Đức Pháp chủ GHPGVN

Dịp này, bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng đã có lời chúc sức khỏe, trường thọ đến Đức Pháp chủ GHPGVN.

Đáp từ, Đức Pháp chủ bày tỏ niềm vui khi TP.HCM được áp dụng cơ chế đặc thù, phần nào tháo gỡ những khó khăn về chính sách để có thể phát huy tính năng động, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực xã hội, xứng đáng với tiềm lực của Thành phố.

Đức Pháp chủ bày tỏ niềm vui trước thông tin phát triển của TP.HCM

Đức Pháp chủ bày tỏ niềm vui trước thông tin phát triển của TP.HCM

“Tôi xin chúc mừng và mong với cơ chế đặc thù này, TP.HCM sẽ phát triển hơn nữa, trước hết đem lại sự an lạc cho nhân dân, đóng góp cho thành tựu mới của đất nước”, ngài nói.

Dịp này, Đức Pháp chủ GHPGVN chia sẻ về những giai đoạn đầu khi Giáo hội thành lập, đích thân ngài được cử tham gia MTTQVN, cùng với các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo khác và cảm ơn sự quan tâm của bà Chủ tịch cùng lãnh đạo các giai đoạn của Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã dành cho GHPGVN và cá nhân ngài.

Phái đoàn tặng hoa chúc mừng
Phái đoàn tặng hoa chúc mừng

Đức Pháp chủ chúc MTTQVN có những chương trình sáng tạo, hoạt động hiệu quả, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, kế thừa kinh nghiệm của tiền nhân để có những thành tựu hơn nữa ở hiện tại và tương lai.

Bà Chủ tịch Trần Kim Yến và phái đoàn cũng đã có lẵng hoa chúc mừng trao tặng đến Đức Pháp chủ GHPGVN tại buổi thăm trong tinh thần hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày