Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN khai đạo giới tử

Hòa thượng Chánh Chủ đàn Thích Lệ Trang cung tuyên văn thỉnh Đức Pháp chủ, Chứng minh đạo sư GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Yên Hà/BGN
Hòa thượng Chánh Chủ đàn Thích Lệ Trang cung tuyên văn thỉnh Đức Pháp chủ, Chứng minh đạo sư GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Yên Hà/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-11-2023, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 đã đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đảnh lễ cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chứng minh, khai đạo giới tử.

Tháp tùng có chư vị Ban Kiến đàn: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn và đại diện Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ tác bạch trước Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Chánh Chủ đàn và đại diện Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ tác bạch trước Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã khải bạch trình Đức Pháp chủ về Đại giới đàn Bửu Huệ, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23-11-2023 (mùng 5 đến 11-10-Quý Mão).

Ngày 4-11-2023 vừa qua, Ban Kiến đàn đã tổ chức kỳ khảo hạch với các nội dung thi vấn đáp, tự luận và tụng luật; danh sách giới tử vượt qua kỳ thi này đã được công bố trên báo điện tử Giác Ngộ online.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn cung tuyên công văn thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN quang lâm Việt Nam Quốc Tự khai đạo cho toàn thể giới tử các hệ phái, vào sáng 21-11-2023 (9-10-Quý Mão).

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tuyên văn thỉnh

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tuyên văn thỉnh

Đức Pháp chủ đã vì các giới tử mà nhận lời, trước lời thỉnh cầu của Hòa thượng Chánh Chủ đàn và đại diện Ban Kiến đàn.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng Hòa thượng Chánh Chủ đàn đã bạch trình thỉnh thị Đức Pháp chủ về danh sách chư vị giới sư và một số nội dung quan trọng của hoạt động đặc thù Tăng-già, trong phần liên quan tới Đại giới đàn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông và Hòa thượng Thích Lệ Trang bạch trình Đức Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh đạo sư Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM về danh sách giới sư Đại giới đàn Bửu Huệ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông và Hòa thượng Thích Lệ Trang bạch trình Đức Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh đạo sư Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM về danh sách giới sư Đại giới đàn Bửu Huệ

Được biết Đại giới đàn Bửu Huệ khai mạc, khai đạo giới tử và truyền Bồ-tát giới tại Việt Nam Quốc Tự. Các đàn giới biệt truyền tại các điểm, cụ thể: Bắc tông Tăng tại giới đài viện chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân); Đàn giới Ni Bắc tông tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh); Đàn giới Nam tông tại chùa Bửu Quang (TP.Thủ Đức); các điểm truyền giới Tăng hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); truyền giới Ni Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Cùng ngày, Hòa thượng Chánh Chủ đàn và đại diện Ban Kiến đàn tiếp tục đến các trú xứ cung thỉnh chư vị giới sư tham dự vào Hội đồng Thập sư Tăng truyền thống Bắc tông cho Đại giới đàn Bửu Huệ sắp tới.

Xem bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ

Tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư tại chùa Phước Thành - Q.Bình Thạnh

Cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư tại chùa Phước Thành - Q.Bình Thạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.
Các diễn giả tham gia Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar

Ấn Độ: Đối thoại toàn cầu Bodh Gaya lần thứ 7

GNO - Trong hai ngày 29 và 30-3-2025, tại New Delhi, Hội Deshkal kết hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ (Indian Council of World Affairs) đã tổ chức Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar.

Thông tin hàng ngày