Lễ tưởng niệm tuần lâm Đại tường Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đối trước Giác linh đài Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đối trước Giác linh đài Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-10 (16-9-Quý Mão), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và sơn môn tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 2 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN viên tịch.
Đức Pháp chủ cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tại lễ tưởng niệm

Đức Pháp chủ cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tại lễ tưởng niệm

Tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Nhị vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục; chư vị giáo phẩm Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh trú xứ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành.

Xem bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng chư vị Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Văn phòng I, II TƯGH; các Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và các tỉnh, thành phố; chư Tăng Ni sơn môn tổ đình Viên Minh và các sơn môn tổ đình tại miền Bắc, cũng như các địa phương về tham dự đảnh lễ tưởng niệm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN tại lễ tưởng niệm
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN tại lễ tưởng niệm

Lễ tưởng niệm còn có sự tham dự của ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban TƯMTTQVN; đại diện lãnh đạo các ban ngành T.Ư, TP.Hà Nội, H.Phú Xuyên và địa phương sở tại, cùng đông đảo Phật tử, bà con nhân dân trong vùng.

Tại Giác linh đài, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã thay mặt GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử dâng lời tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ nhân tuần lâm Đại tường của ngài.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm

Lời tưởng niệm đã ôn lại giới hạnh sáng ngời của một bậc tùng lâm, vị cao Tăng trụ thế hơn một thế kỷ, chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử, những thời khắc thăng trầm, nhưng vẫn một lòng son sắc với lối sống thiểu dục tri túc, giữ gìn và duy trì nếp sống thiền môn.

Đức Đệ tam Pháp chủ đã thuận lẽ vô thường thấm thoắt nay đã hai năm, nhưng đạo phong tôn kính, đặc biệt những chỉ dạy của ngài là di sản vô giá mà ngài đã để lại cho GHPGVN hôm nay và mãi mãi về sau”, Hòa thượng truy tán.

Chư tôn giáo phẩm lắng lòng tưởng niệm bậc thạch trụ tòng lâm

Chư tôn giáo phẩm lắng lòng tưởng niệm bậc thạch trụ tòng lâm

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng đã dẫn lại lời văn tưởng niệm của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đọc trong lễ tưởng niệm trước khi cung thỉnh kim quan của cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ tam Pháp chủ GHPGVN nhập bảo tháp "Thiên hạ hữu đạt tôn tam: Tước nhất, xỉ nhất, đức nhất, có nghĩa: Cuộc đời đạo hạnh của ngài đạt được ba điều mà thiên hạ ai ai cũng đều cúi đầu kính ngưỡng: Ngôi vị cao nhất, tuổi thọ dài nhất, đức độ sáng nhất" để truy tán đạo hạnh rạng ngời của bậc thạch trụ tòng lâm thời cận hiện đại nhân kỷ niệm 2 năm ngài viên tịch.

Môn đồ đệ tử thành tâm tưởng niệm tôn sư - người khai tâm mở trí
Môn đồ đệ tử thành tâm tưởng niệm tôn sư - người khai tâm mở trí

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16-9-Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh ở tuổi 105, tròn 100 năm xuất gia tu hành và trọn vẹn đi trên con đường của một vị xuất gia đệ tử Đức Như Lai, với 85 hạ lạp thanh tịnh giới.

Hơn một thế kỷ giữ gìn tổ ấn, rạng rỡ dòng thiền thắp sáng tâm đăng cho nhiều thế hệ

Hơn một thế kỷ giữ gìn tổ ấn, rạng rỡ dòng thiền thắp sáng tâm đăng cho nhiều thế hệ

Tuần lâm Đại tường Đại lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ GHPGVN được tổ chức tại tổ đình Viên Minh hai ngày 15,16-9-Quý Mão (29, 30-10-2023). Trong những ngày qua, nhiều phái đoàn của Giáo hội các cấp; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành; Ban, Viện T.Ư; các bộ, ban ngành T.Ư; TP.Hà Nội, địa phương và nhân dân Phật tử... đã trở về tổ đình dâng hương, hoa cùng lễ phẩm cúng dường, thành kính đảnh lễ trước bảo tháp nơi lưu giữ nhục thân Đức Đệ tam Pháp chủ, để tưởng niệm công đức và đạo hạnh sáng ngời của bậc đạo phong tôn kính của Phật giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Đại lễ tuần lâm Đại tường của Đức Đệ tam Pháp chủ diễn ra tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng)

Đại lễ tuần lâm Đại tường của Đức Đệ tam Pháp chủ diễn ra tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày