Chư tôn đức Giáo hội thực hiện lễ Tắm Phật và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, cùng Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng tượng Phật chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Danh Lung
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, cùng Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng tượng Phật chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Danh Lung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 16-4, trong ngày cuối của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã đến chúc mừng và thực hiện nghi thức Tắm Phật tại chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM).
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến chư Tăng và bà con dân tộc Khmer

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến chư Tăng và bà con dân tộc Khmer

Tháp tùng có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Q.3 chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến chư Tăng và bà con Khmer Nam Bộ đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tại buổi thăm đã chúc mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây an lành tới Hòa thượng Danh Lung, cùng toàn thể chư Tăng chùa Candaransi, chùa Tông Kim Quang, đồng bào Phật tử Khmer, du học sinh Lào, Campuchia… đón năm mới sức khỏe, thân tâm an lạc.

Hòa thượng phát biểu nhận định, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc biệt của đồng bào dân tộc Khmer, Phật tử và chư Tăng Khmer trong lòng GHPGVN.

Hòa thượng Danh Lung cảm ơn đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, Q.3 đến thăm chúc mừng Tết cổ truyền

Hòa thượng Danh Lung cảm ơn đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, Q.3 đến thăm chúc mừng Tết cổ truyền

Đại diện chư Tăng và bà con Khmer, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Candaransi phát biểu tri Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, cùng chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, Q.3 đến chúc Tết cổ truyền.

Dịp này, chư tôn đức cũng đã thực hiện nghi lễ Tắm Phật truyền thống. Sau lễ Tắm Phật truyền thống là lễ Tắm sư, trong văn hóa người Khmer, lễ này tượng trưng cho lễ chúc phúc, chúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới. Ở một số chùa, mọi người đến dự lễ cùng tát nước vào nhau để chúc mừng và cầu xin sự may mắn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trao tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trao tặng hoa chúc mừng

Lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo Q.3

Lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo Q.3

Bà con Khmer tham dự lễ và lắng nghe lời chúc mừng của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Bà con Khmer tham dự lễ và lắng nghe lời chúc mừng của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thực hiện nghi thức Tắm Phật

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thực hiện nghi thức Tắm Phật

Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Phật giáo TP.HCM thực hiện nghi thức Tắm Phật
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Phật giáo TP.HCM thực hiện nghi thức Tắm Phật
Hòa thượng Danh Lung thực hiện nghi thức Tắm Phật
Hòa thượng Danh Lung thực hiện nghi thức Tắm Phật
Chư tôn đức Phật giáo TP.HCM chúc Tết cổ truyền tại chùa Candaransi và thực hiện nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức Phật giáo TP.HCM chúc Tết cổ truyền tại chùa Candaransi và thực hiện nghi thức Tắm Phật

Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3

Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3

Bà con Khmer thành tâm nguyện cầu chư Phật gia hộ cho năm mới được dồi dào sức khỏe, bình an

Bà con Khmer thành tâm nguyện cầu chư Phật gia hộ cho năm mới được dồi dào sức khỏe, bình an

Chư Tăng và Phật tử đảnh lễ Hòa thượng Danh Lung
Chư Tăng và Phật tử đảnh lễ Hòa thượng Danh Lung
Thực hiện nghi thức truyền thống tắm sư
Thực hiện nghi thức truyền thống tắm sư
Lễ tắm cho các nhà sư cao niên, tượng trưng cho lễ chúc phúc, chúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới
Lễ tắm cho các nhà sư cao niên, tượng trưng cho lễ chúc phúc, chúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới
Đông đảo bà con Khmer Nam bộ và du học sinh Lào, Campuchia... đã về chùa Candaransi đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Đông đảo bà con Khmer Nam bộ và du học sinh Lào, Campuchia... đã về chùa Candaransi đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày