Chư tôn đức Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam họp mặt đầu xuân

 Hòa thượng Thích Huệ Trí chúc Tết đến Hòa thượng Chủ tịch - Ảnh: Bảo Toàn
Hòa thượng Thích Huệ Trí chúc Tết đến Hòa thượng Chủ tịch - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mồng 4 Tết (15-2-2021), tại Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam - thiền viện Quảng Đức (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM), chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và các Ban, Viên T.Ư GHPGVN đã họp mặt đầu xuân.

Đại diện chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện T.Ư, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, kính chúc xuân mới đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư pháp thể khinh an để lãnh đạo, hương dẫn Tăng Ni, Phật tử đạt được những thành quả tốt đẹp trong hoạt động Phật sự của Giáo hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đáp từ chư tôn đức trong buổi họp mặt đầu xuân - Ảnh: Bảo Toàn

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đáp từ chư tôn đức trong buổi họp mặt đầu xuân - Ảnh: Bảo Toàn

Đáp lời, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chúc xuân mới đầy hỷ lạc đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện T.Ư, cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ trong năm mới mọi sự hanh thông, hoạt động Phật sự được thành tựu như ý nguyện.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư tích cực hoạt động Phật sự t - Ảnh: Bảo Toàn

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư tích cực hoạt động Phật sự t - Ảnh: Bảo Toàn

Cầu nguyện năm mới với nhiều thiện duyên trong hoạt động Phật sự - Ảnh: Bảo Toàn

Cầu nguyện năm mới với nhiều thiện duyên trong hoạt động Phật sự - Ảnh: Bảo Toàn

Nhị vị Hòa thượng trao lộc mừng xuân mới đến chư tôn đức - Ảnh: Bảo Toàn

Nhị vị Hòa thượng trao lộc mừng xuân mới đến chư tôn đức - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày