Chùa An Long trùng tu, kinh phí 2,5 tỷ đồng

GNO - Sáng qua, 26-3, chùa An Long (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức lễ khởi công trùng tu ngôi đại hùng bảo điện và giảng đường.

IMG_2303.JPG


Buổi lễ kết thúc trang nghiêm với phần nghi thức sái tịnh và khởi công xây dựng

HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS các thành phố, huyện thị trên địa bàn tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền địa phương và gần 500 Phật tử tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Chánh Niệm, trụ trì chùa lên đọc diễn văn khai mạc, cho biết, chùa An Long được thành lập trên hình thức khuôn hội từ năm 1960, bằng cách mua lại một ngôi từ đường đã bị hư hỏng.

Mùa Vu lan năm 1961 tín đồ địa phương chính thức sinh hoạt, dần dần số lượng Phật tử mỗi ngày một đông nên đến năm 1966 ngôi chùa được trùng tu. Dù không có thầy về hướng dẫn tu học nhưng chùa vẫn sinh hoạt bình thường nhờ sự trông coi của các Phật tử tín tâm. Đến năm 2005 được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà cũng như cơ quan các cấp đồng thuận, ĐĐ.Thích Chánh Niệm đã phát nguyện về trụ trì để hướng dẫn Phật tử tu học.

Hơn nửa thế kỷ qua, theo quy luật vô thường, chùa An Long đã xuống cấp nhiều, cột kèo cũ kỹ, tường vách rạn nứt, chánh điện lại chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt bái sám hằng ngày. Do đó, Đại đức trụ trì cùng bà con Phật tử quyết tâm trùng tu lại ngôi phạm vũ An Long với kinh phí dự toán trên 2,5 tỷ đồng. Phần lớn kinh phí xây dựng nhờ vào sự trợ duyên chú nguyện của chư tôn đức Tăng Ni và kêu gọi sự phát tâm cúng dường của đạo hữu Phật tử thập phương.

HT.Thích Thiện Thành, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam có đạo từ tán thán công đức của Đại đức trụ trì và kêu gọi bà con Phật tử, các mạnh thường quân đóng góp tịnh tài, tịnh vật để ngôi chùa An Long sớm hoàn thành.

Viên Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày