Chùa Ân Phước, Phước Thành tặng quà đến bà con nghèo trong mùa dịch Covid-19

Một tấm lòng sẻ chia
Một tấm lòng sẻ chia
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chia sẻ sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chùa Ân Phước và chùa Phước Thành (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM), đã có chương trình tặng quà đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trưa 6-6, tại chùa Ân Phước, Đại đức Thích Ngộ Thiện, quản sự chùa cùng nam nữ Phật tử đã nấu và tặng 500 phần cơm tấm chay đến những người nghèo, người chạy xe công nghệ, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại đức Thích Ngộ Thiện cho biết: "Mỗi suất ăn hơn 10 nghìn đồng, tuy không nhiều nhưng cũng một phần nào giảm bớt gánh nặng cho họ. Nếu có điều kiện, chùa sẽ cố gắng phát thêm nhiều lần nữa để giúp đỡ mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch này".

Chư Tăng chùa Ân Phước hoan hỷ làm món bì cho những phần cơm tấm từ thiện

Chư Tăng chùa Ân Phước hoan hỷ làm món bì cho những phần cơm tấm từ thiện

Cũng góp phần chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, tại chùa Phước Thành, Hòa thượng Thích Tịnh Niệm, trụ trì chùa Phước Thành đã tổ chức chương trình tặng quà đến những người nghèo khó, các cụ già, người khuyết tật trong địa bàn quận Bình Thạnh.

Được biết, chùa đã trao 100 phần quà, mỗi phần quà gồm: 1 thùng mì gói và 10 kí gạo. Tổng kinh phí của đợt từ thiện tại chùa Phước Thành là 25 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày