Chùa Bà Đa chú nguyện đúc Đại hồng chung

GNO - Từ 22 đến 25-8-2013 (nhằm 16 tới 19-7-Quý Tỵ), chùa Bà Đa (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tiến hành lễ Vu lan - Trai đàn cầu siêu cho hơn 5.000 bách tánh chư hương linh, cô hồn oan nạn, đồng bào tử nạn, chiến sỹ trận vong.

Đặc biệt, nhà chùa đã thiết trí lễ đàn trên một sà lan rộng hơn 100m2 để cầu siêu bạt thủy cho oan hồn và chư anh linh chết nước.

chua BaDa01.jpg

Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm

Theo đó, đêm 17-7-Quý Tỵ (23-8), TT.Thích Thiện Thuận thuyết giảng về Vu lan - Báo hiếu và tổ chức lễ cài hoa hồng cho hơn 3.000 đồng bào Phật tử.

Sáng 24-8 (18-7-Quý Tỵ), chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Như Thọ, giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Nguyện, UV Thường trực HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP; HT.Thích Chí Mãn, HT.Thích Từ Tánh - đồng UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Huệ Thường, TT.Thích Thiện Toàn, TT.Thích Từ Nghiêm - đồng Phó BTS GHPGVN TP; Ni trưởng TN Diệu Cảnh, UV Dự khuyết HĐTS, Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới TP cùng chư tôn đức Tăng, Ni thường trực BTS, trú trì các chùa, tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất trên toàn thành phố đã cùng hàng ngàn đồng bào Phật tử các giới về tham dự, chú nguyện trong buổi lễ rót đồng đúc Đại hồng chung tại chùa Bà Đa.

chua BaDa04.jpg

ĐĐ.Thích Thông Đạo và Phật tử đạo tràng tác bạch

chua BaDa05.jpg

HT.Thích Như Thọ ban đạo từ

chua BaDa06.jpg

Chư Tăng cử bát Ngọ trai tại lễ trai Tăng cúng dường

Đại hồng chung nặng hơn một tấn, cao 2,2m, đường kính 1,3 m đã được sự phát tâm cúng dường của Phật tử thập phương trong hơn hai năm qua. Tại buổi lễ, nhiều Phật tử đã dâng cúng nữ trang bằng vàng để nấu cùng với chất liệu đồng cho tiếng chuông được ngân vang.

Sau lễ chú nguyện rót đồng đúc chuông, BTC lễ Vu lan chùa Bà Đa đã tiến hành buổi lễ cúng dường trai Tăng với sự tham dự của hơn 300 chư tôn đức Tăng, Ni.

chua BaDa10.jpgChư tôn đức tẩy tịnh đúc chuông

chua BaDa15.jpg

Các nghệ nhân rót đồng đúc chuông

ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP, trú trì chùa Bà Đa đã thay mặt đạo tràng dâng lời tác bạch, bày tỏ: “Với nguyện lực thực hành hạnh bố thí, cúng dường theo lời Phật dạy để báo đáp Tứ trọng ân trong mùa Vu lan - Báo hiếu và hồi hướng công đức cầu nguyện siêu sanh cho bách tánh hương linh quá cố, cầu nguyện an lành và tiêu trừ nghiệp chướng trong nhiều đời nhiều kiếp cho cha mẹ hiện tiền, ngỏ mong cha mẹ quay về nương tựa Tam bảo và thường hành Bồ-tát đạo…”.

Toàn thể đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm thực hành nguyện lực cúng dường và lắng nghe pháp từ, sau đó, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni đã hứa khả nạp thọ và Phật tử bổn tự mở lòng hoan hỷ lễ tạ ân sư.

chua BaDa17.jpg

Trai đàn chẩn tế

Chiều cùng ngày, pháp hội đã tiến hành lễ đăng đàn chẩn tế, chèo đò vớt vong, quy linh về chùa, thực hiện lễ quy y Tam bảo, cúng thí thực âm linh cô hồn và tạ Phật hoàn mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày