Chùa Bằng mừng thọ 1.156 Phật tử cao niên thuộc đạo tràng Pháp hoa

1.156 Phật tử cao niên thuộc đạo tràng Pháp hoa miền Bắc được chúc mừng thọ
1.156 Phật tử cao niên thuộc đạo tràng Pháp hoa miền Bắc được chúc mừng thọ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-3, chùa Bằng (số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức lễ mừng thọ đến các Phật tử cao niên tuổi 60 từ tuổi đến 85 trở lên thuộc đạo tràng Pháp hoa miền Bắc.
Nhị vị Hòa thượng Chứng minh buổi lễ chúc thọ Phật tử cao niên

Nhị vị Hòa thượng Chứng minh buổi lễ chúc thọ Phật tử cao niên

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Bằng; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban hoằng pháp T.Ư, chư tôn đức Tăng chùa Bằng, cùng 1.156 Phật tử cao niên thuộc đạo tràng Pháp hoa.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc buổi lễ chúc thọ

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc buổi lễ chúc thọ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ cùng chư tôn đức Tăng chùa Bằng và toàn thể đại chúng đã trang nghiêm vọng bái khánh tuế Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; Đức Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Trí Quảng; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, đồng thời dâng lời chúc thọ tới nhị vị Hòa thượng Chứng minh buổi lễ.

Lễ chúc thọ với sự tham dự của 1.156 Phật tử cao niên thuộc đạo tràng Pháp hoa miền Bắc, đặc biệt có cả những Phật tử 105 tuổi đang hiện diện tại lễ đài. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã ban lời đạo từ tới đại chúng, chúc mừng tuổi thọ của các Phật tử. Hòa thượng mong rằng những bậc con cháu nên trân trọng và chăm sóc, phụng dưỡng để các cụ để các cụ sống lâu, luôn mạnh khỏe.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ tặng hoa khánh tuế đến Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ tặng hoa khánh tuế đến Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Nhị vị Hòa thượng Chứng minh buổi lễ cũng sách tấn các Phật tử hiện diện phải nỗ lực tinh tiến tu học, tích cực tu tập tại gia đình, hành trì lễ bái tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, hồi hướng công đức lành mong dịch bệnh sớm qua đi, nhân dân hạnh phúc ấm no.

Dịp này, chùa Bằng tổ chức lễ cầu nguyện cho đại dịch tiêu trừ, Phật pháp xương long, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày