Chùa Bảo Tâm, chùa Từ Hạnh, Thanh Lâm trao quà Tết đến những hộ nghèo

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao quà Tết đến bà con xã Quới Thành
Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao quà Tết đến bà con xã Quới Thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24 tháng Chạp, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, trụ trì chùa Bảo Tâm (Q.11), Bảo Tâm (Bến Tre) và chùa Từ Hạnh (Q.Tân Bình, TP.HCM) tổ chức trao quà Tết đến đồng bào nghèo tỉnh Bến Tre.
200 phần quà Tết được trao đến bà con xã Quới Thành

200 phần quà Tết được trao đến bà con xã Quới Thành

Theo đó, 200 phần quà Tết được trao đến bà con xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhằm chia sẻ Tết sum vầy với bà con.

Tổng trị giá 80 triệu đồng.

Ph.V

* Sáng 15-1, tại chùa Thanh Lâm, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tổ chức phiên chợ quê 0 đồng trao quà đến 200 gia đình nghèo trên địa bàn huyện Hớn Quản.

Phiên chợ quê 0 đồng do chùa Thanh Lâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản tổ chức

Phiên chợ quê 0 đồng do chùa Thanh Lâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản tổ chức

Chương trình do chùa Thanh Lâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản tổ chức, mỗi phần quà trị giá 744.000 đồng.

Dịp này, chùa Thanh Lâm tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2022, triển khai phương hướng năm 2023.

Theo đó, năm 2022, chùa Thanh Lâm và Câu Lạc bộ Mái Ấm Yêu Thương tổ chức phát quà, cứu trợ tại miền Trung, xây nhà tình thương, tặng áo ấm Tây Bắc với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Đại đức Thích Giác Đạo, trụ trì chùa chia sẻ nhờ sự tin tưởng của chư tôn đức và mạnh thường quân là động lực để chùa tiếp tục các hoạt động từ thiện.

Tin, ảnh: An Huyền Vy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.

Thông tin hàng ngày