Phú Yên: “Phiên chợ Tết 0 đồng” ấm lòng người nghèo ngày giáp Tết của Phật giáo huyện Tuy An

“Phiên chợ Tết 0 đồng” tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy An
“Phiên chợ Tết 0 đồng” tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-1, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy An (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã diễn ra “Phiên chợ Tết 0 đồng” dành cho người nghèo trên địa bàn.
17 gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân dịp Tết

17 gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân dịp Tết

Chương trình do Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy An tổ chức; cùng Tăng Ni trong Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy An, các nhà hảo tâm tài trợ.

Được biết, phiên chợ lần này với 17 gian hàng khác nhau, phục vụ cho 200 người dân nghèo trong huyện (khu phố Ngân Sơn, Trường Xuân, Long Bình, Chí Đức và thị trấn Chí Thạnh). Người tham dự được phát phiếu mua hàng miễn phí và tùy ý lựa chọn những món đồ thiết yếu như bánh tráng, dầu ăn, gạo, các loại bánh, thuốc tê bại, mì Kokomi, gừng, xì dầu, bột canh, bột ngọt, muối, đường, nước mắm, dầu gió Thái, hành, tỏi, bánh mì chay…

Hơn 200 phiếu mua hàng miễn phí được trao tặng đến người dân nghèo trên địa bàn

Hơn 200 phiếu mua hàng miễn phí được trao tặng đến người dân nghèo trên địa bàn

Theo đó, mỗi phiếu mua hàng có trị giá 250 nghìn đồng với tổng kinh phí tổ chức phiên chợ 0 đồng là 50 triệu đồng.

Phát biểu khai mạc phiên chợ, Đại đức Thích Chúc Phát cho biết, “Phiên chợ Tết 0 đồng” là hoạt động đầy ý nghĩa và cần được nhân rộng hơn nữa, có thể giúp đỡ bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhận được những món quà ấm áp khi những ngày Tết Quý Mão sắp đến. Nhân đây, Đại đức cũng có lời cảm ơn đến Ủy ban MTTQVN, Hội Chữ Thập đỏ huyện Tuy An và những mạnh thường quân ở phiên chợ ấm tình người này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày