Chùa Bình Phước hỗ trợ cho người dân trở về quê cách ly tập trung tại TP.Trà Vinh

Chùa Bình Phước hỗ trợ cơm cho người dân từ vùng dịch trở về quê tại chốt cầu Cổ Chiên
Chùa Bình Phước hỗ trợ cơm cho người dân từ vùng dịch trở về quê tại chốt cầu Cổ Chiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Lệ Hùng, trụ trì chùa Bình Phước (phường 4, TP.Trà Vinh) cùng Phật tử đã chung tay hỗ trợ cho người dân từ TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trở về quê.

Theo đó, tối ngày 9-10, Đại đức Thích Lệ Hùng và các Phật tử đã gửi đến khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Nguyễn Thiện Thành (phường 4, TP.Trà Vinh) 130 bộ mền, chiếu, đồng thời hỗ trợ 180 suất cơm để người dân dùng ngay trong đêm.

Đại đức Thích Lệ Hùng hỗ trợ cơm đến khu vực cách ly

Đại đức Thích Lệ Hùng hỗ trợ cơm đến khu vực cách ly

Để hỗ trợ cho người dân tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP.Trà Vinh và người dân tại chốt cầu Cổ Chiên xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện các thủ tục test nhanh Covid-19, hàng ngày, Đại đức Thích Lệ Hùng cùng Phật tử đều hỗ trợ trên 500 phần cơm.

Phật tử chùa Bình Phước chuẩn bị các phần cơm

Phật tử chùa Bình Phước chuẩn bị các phần cơm

Trên mỗi hộp cơm, có ghi những dòng chữ thân thương nhằm động viên tinh thần người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch lần này.

Chùa Bình Phước san sẻ yêu thương
Chùa Bình Phước san sẻ yêu thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ đài tư gia Phật tử tại hẻm 113 đường Trần Văn Đang, TP.HCM

Lễ đài Phật đản tại tư gia Phật tử hân hoan Kính mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

GNO - Chiều 27-4, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng thiền viện Phước Sơn, Phật tử quanh hẻm 113/48 Trần Văn Đang, Q.3, TP.HCM, cùng ngồi yên tọa thiền, lễ Phật, nghe pháp trong buổi lễ an vị Phật nơi lễ đài Phật đản tư gia Phật tử, dâng lên Kính mừng Phật đản, Đại lễ Vesak 2025 tổ chức tại TP.HCM.
Ảnh minh họa

Vía và ngày vía

GNO - Hiện nay, chữ vía được dùng khá nhiều trong đời sống với những ngữ cảnh khác nhau như trộm vía, xin vía. Đạo Phật có ngày vía Phật, Bồ-tát; trong tín ngưỡng dân gian cũng có vía Thánh, Thần (vía Thần Tài chẳng hạn). Tôi muốn biết vía có nghĩa căn bản là gì? Giáo lý đạo Phật có đề cập đến vía không?

Thông tin hàng ngày