Chùa Bửu Hai đặt đá trùng tu chánh điện

GNO - Chùa Bửu Hải (số 100 đường Nguyễn An Ninh, phường Iagrim, TP.Pleiku) hôm 11-1, ĐĐ.Thích Đức Thi, trụ trì chùa cùng Phật tử tổ chức lễ khánh tạ Tăng đường sau gần một năm xây dựng. Dịp này, Đại đức trụ trì còn phát tâm đặt đá, đại trùng tu ngôi chánh điện.

buu hai 1.jpg
Chư tôn đức dâng hương, bạch Phật


Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS; HT.Thích Viên Quán, HT.Thích Thông Đạt - đồng Chứng minh BTS; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh...

Được biết, chùa Bửu Hải thành lập vào năm 1965, gần 50 năm trải qua những mùa mưa nắng, nay đã xuống cấp, không thể sử dụng được nữa.


buu hai 3.jpg
Nghi thức đặt đá xây dựng bửu điện chùa Bửu Hai


ĐĐ.Thích Đức Thi được BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai bổ nhiệm về trụ trì chùa từ năm 2000 đến nay. Do nhu cầu tu học và sinh hoạt của Tăng chúng, Phật tử, Đại đức trụ trì cùng với Phật tử phát tâm xây dựng tăng đường gồm 1 tầng hầm, 3 tầng lầu, cao 16m, khoảng 1800m2, chiều ngang 40m, chiều dài 45m, tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Tin ảnh: Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày