Chùa Cổ Lâm Hội Tôn huý nhật Tổ sư Liễu Quán

GNO - Sáng 27-12 (21-11-Mậu Tuất), chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh đã vân tập chùa Cổ Lâm Hội Tôn (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), cung cử lễ huý nhật lần thứ 276 Đức Tổ sư Liễu Quán.

Quang lâm chứng minh và dâng hương tưởng niệm có HT.Thích Tâm Thủy, Thành viên HĐCM; HT.Thích Nguyên Từ, HT.Thích Tịnh Mãn - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Đồng Tiến, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Quảng Giải, TT.Thích Thông Hoà - đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh Phú Yên, ĐĐ.Thích Nguyên Minh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà về dâng hương lễ Tổ.

ban __o t_.jpg


HT.Thích Tâm Thuỷ ban lời khuyến tấn đại chúng

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Minh cung tuyên tiểu sử Đức Tổ sư Liễu Quán. Theo đó, Đức Tổ sư Liễu Quán giáng sanh 1667, tại làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Năm 12 tuổi, ngài được phụ thân đưa đến chùa Hội Tôn xuất gia tu học với tôn sư là thiền sư Tế Viên.

Bảy năm sau, tôn sư viên tịch, ngài ra kinh đô Huế cầu tu học pháp với các thiền sư: Giác Phong, Thạch Liêm, Từ Lâm,... rồi đắc pháp với thiền sư Minh Hoằng Tử Dung vào năm 1712. Kể từ đó, Tổ sư Liễu Quán thường truyền dạy cho đồ chúng ở kinh đô Huế và hoằng hoá khắp xứ Đàng Trong cho đến khi ngài thị tịch năm 1742, tại chùa Viên Thông (Huế).

Tên gọi chùa Cổ Lâm Hội Tôn là được ghép từ hai chùa: chùa Cổ Lâm và chùa Hội Tôn. Chùa Hội Tôn là nơi Tổ sư Liễu Quán xuất gia, tuy nhiên, thế cuộc vô thường, binh biến dời đổi, các pháp khí và một số bảo tháp chùa Hội Tôn đã được chuyển sang chùa Cổ Lâm (cách chùa Hội Tôn khoảng 700m).  Đến năm 2015, từ nền phế tích chùa Cổ Lâm, BTS tỉnh đã đặt đá đại trùng kiến ngôi đại già lam Cổ Lâm Hội Tôn, đến nay đã gần hoàn thiện.

Hiện nay, chùa Cổ Lâm Hội Tôn đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2014. Chùa nằm trên trục đường từ quốc lộ 1A đến danh thắng cảnh gành Đá Dĩa - là ngôi tâm linh không chỉ của đồng bào Phật tử địa phương, mà còn là điểm tựa tâm linh của đông đảo khách thập phương trên cả nước.

d_ng h__ng.jpg


Chư tôn đức dâng hương lễ Tổ - Ảnh: Quảng Bá

HT.Thích Tâm Thuỷ ban lời khuyến tấn đại chúng tiếp nối tinh thần tu học của Tổ sư, hầu xứng đáng là hàng hậu bối, là người con đất Tổ.

Trước đó, sáng 23-12 (17-11-Mậu Tuất), tại P.An Tây, TP.Huế, BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử vân tập khuôn viên bảo tháp Tổ sư Liễu Quán để tảo tháp và đảnh lễ tưởng niệm Tổ sư.

Ban TTTT Phú Yên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.
Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tặng hoa tri ân lãnh đạo thành phố

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế thăm lãnh đạo sau thành công của đại hội

GNO - Sáng 21-9, phái đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế do Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế làm trưởng đoàn đã thăm lãnh đạo thành phố sau sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công.

Thông tin hàng ngày