Chùa Định Lâm (P.Phú Định, TP.HCM) che bảng hiệu, ra thông báo ngừng hoạt động - Thực hư thế nào?

Chùa Định Lâm hiện đang đóng cửa, không tiếp khách, bảng hiệu chùa được phủ tấm vải để che đi tên hiệu
Chùa Định Lâm hiện đang đóng cửa, không tiếp khách, bảng hiệu chùa được phủ tấm vải để che đi tên hiệu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong những ngày qua, dư luận trên các nền tảng mạng xã hội xôn xao thông tin liên quan đến sự việc chùa Định Lâm (số 8, P.Phú Định, TP.HCM) tạm thời đóng cửa, ngừng mọi hoạt động (không đón tiếp Phật tử) kể từ ngày 16-6.

Phóng viên Báo Giác Ngộ đã đến chùa Định Lâm để tìm hiểu thực hư sự việc. Hiện trạng thực tế vào sáng 19-6 cho thấy ngôi chùa này hiện đang đóng cửa, không tiếp khách, bảng hiệu chùa được phủ tấm vải để che đi.

Theo thông báo dán trước cổng, bắt đầu từ ngày 16-6-2026, chùa sẽ đóng cửa, ngừng mọi hoạt động (không đón tiếp Phật tử). Lý do được cho là chùa "chưa đủ cơ sở pháp lý để hoạt động theo quy định của pháp luật". Thông báo này còn đính kèm thêm các số điện thoại để người dân liên lạc khi cần tìm hiểu.

Thông báo đóng cửa được dán trước cổng chùa Định Lâm
Thông báo đóng cửa được dán trước cổng chùa Định Lâm

Liên quan đến việc này, Hòa thượng Thích Huệ Công, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.8 (cũ) nói với Báo Giác Ngộ: chùa Định Lâm được thành lập từ năm 1970, do cư sĩ Tăng Thị Chín (pháp danh Đồng Thể) phát tâm xây dựng. Sau đó, bà Tăng Thị Chín đã đăng ký danh mục tự viện sinh hoạt với Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước liên Q.7 và Q.8 thời bấy giờ, dựng bảng hiệu là “Chùa Định Lâm”, toạ lạc tại số 8, đường Bến Phú Định, P.16, Q.8, nay là P.Phú Định, TP.HCM.

Sau một thời gian dài hoạt động, Ban Trị sự Phật giáo Q.8 (cũ) tiến hành lập thủ tục hồ sơ bổ nhiệm Đại đức Thích An Đông đúng theo quy trình hành chính và được cơ quan chính quyền Q.8, địa phương lúc bấy giờ cũng như Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chuẩn y phê duyệt cấp quyết định Bổ nhiệm trụ trì số 249/QĐ.PGTP ngày 28-5-2013.

Trong thời gian đảm nhiệm trụ trì chùa Định Lâm, Đại đức Thích An Đông rất gắn kết, tích cực tham gia các Phật sự cùng với Ban Trị sự GHPGVN Q.8 (cũ), cũng như cùng với chính quyền trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

“Kể từ khi Đại đức trụ trì viên tịch (8-2025), chùa vẫn chưa có trụ trì mới, mọi công việc bên trong chùa do Phật tử nơi đây quản lý và điều hành. Ban Trị sự GHPGVN Q.8 thời điểm đó đã dừng hoạt động nên cũng đã báo cáo thông tin liên quan đến chùa Định Lâm lên Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tiếp nhận.”, Hòa thượng Thích Huệ Công nói thêm.

Điện thờ bên trong chùa Định Lâm - Ảnh: Chùa Định Lâm

Điện thờ bên trong chùa Định Lâm - Ảnh: Chùa Định Lâm

Cũng theo Hòa thượng nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.8 (cũ) thì thời gian gần đây, chùa Định Lâm sinh hoạt không theo truyền thống Phật giáo thuần túy và có dấu hiệu biến tướng sinh hoạt tôn giáo thành tín ngưỡng dân gian.

Cụ thể, cơ sở này thường xuyên tổ chức các hoạt động tín ngưỡng thu hút rất nhiều người dân đến cầu duyên, cầu tài lộc bằng hình thức xin xăm, bói quẻ tại các điện thờ bên trong chùa. Việc này khiến nhiều người có nhận thức lệch lạc đối với Phật giáo và dẫn đến mê tín dị đoan, chưa kể nội bộ bên trong chùa cũng xảy ra tranh chấp, dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.

“Ban Đại diện liên phường Q.8 (cũ) cũng đã trao đổi cùng với chính quyền P.Phú Định về các thông tin liên quan đến chùa Định Lâm. Chúng tôi cũng đã tư vấn, góp ý trong vai trò, trách nhiệm của mình để hỗ trợ chính quyền giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại ngôi chùa này", Hòa thượng Thích Huệ Công nói với Báo Giác Ngộ.

Được biết, trước đó, chính quyền P.Phú Định đã nhiều lần tổ chức gặp mặt, làm việc với một số người liên quan tới chùa Định Lâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến từ phía đại diện chùa và có hình thức vận động đảm bảo các hoạt động của ngôi chùa này tuân thủ đúng Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định về an ninh trật tự của địa phương. Đến nay, chùa đã đóng cửa và ngưng các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng dân gian bên trong khuôn viên chùa Định Lâm.

Xác nhận với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho biết Ban Trị sự Thành phố đã tiếp nhận báo cáo của Ban Đại diện liên phường Q.8 (cũ) về các vấn đề tại chùa Định Lâm. Ban Trị sự cũng đang theo dõi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ vụ việc, từ đó có biện pháp giải quyết thấu đáo, đúng quy định của pháp luật và bảo vệ sự trang nghiêm của Đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ hội Quán Thế Âm là công tác Phật sự hằng năm của Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tổ chức thu hút hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử tham dự cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc

Huế: Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, dời thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX

GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế phổ biến thông tư về việc tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm nhân vía của Ngài vào trung tuần tháng 6 âm lịch này. Đây là lễ hội đã trở thành truyền thống của Phật giáo cố đô, diễn ra tại Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, P.Thủy Xuân).
Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng, tại thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Giáo hội đề nghị gửi báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 phục vụ Đại hội X của GHPGVN

GNO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phổ biến Thông báo số 257/TB-HĐTS, ngày 21-7, đề nghị Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Thông tin hàng ngày