Chùa Đức Tạng và Pháp Hưng trao quà, tổ chức "phiên chợ 0 đồng"

"Phiên chợ 0 đồng" hỗ trợ người nghèo tại H.Cần Giuộc, tỉnh Long An
"Phiên chợ 0 đồng" hỗ trợ người nghèo tại H.Cần Giuộc, tỉnh Long An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan, chùa Đức Tạng (tỉnh Bình Phước) và chùa Pháp Hưng (tỉnh Long An) tổ chức tặng quà, tổ chức "phiên chợ 0 đồng" nhằm hỗ trợ người nghèo tại địa phương.

* Chùa Đức Tạng (P.Hưng Long, TX.Chơn Thành, Bình Phước), ngày 25-8, Sư cô Thích nữ Diệu Quán, trụ trì chùa cùng các mạnh thường quân đã trao tặng 100 phần quà đến bà con nghèo tại địa phương (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng).

Chùa Đức Tạng trao quà đến người nghèo tại địa phương

Chùa Đức Tạng trao quà đến người nghèo tại địa phương

Qua đó, chùa góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương và đúng phương châm "Phục vụ chúng sinh là cũng dường chư Phật".

Tin, ảnh: An Huyền Vi

* Chùa Pháp Hưng:

Sáng 25-8, chùa Pháp Hưng (H.Cần Giuộc, Long An) đã tổ chức "phiên chợ 0 đồng" đến bà con khó khăn nhân mùa Vu lan.

Dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn, trụ trì chùa Pháp Hưng, chư Ni và Phật tử trao tặng 300 phần quà có tiền mặt, nhu yếu phẩm như: mì gói, gạo, hạt nêm, dầu ăn, muối, đường, dầu gió,… mỗi phần quà giá trị hơn 600.000 đồng.

Trung Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày