Chùa Hạnh Đức ở Củ Chi chính thức dựng bảng hiệu

GNO - Chùa có địa chỉ 18/6A đường 442, ấp Bến Cỏ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, được thành lập vào ngày 8-2-2015. Sau đó, được động thổ xây dựng với sự phát tâm tịnh tài của Phật tử Chúc Bửu - Chung Ngọc Châu.

Sau 5 tháng xây dựng, các hạng mục thờ Phật, thờ Tổ, phòng ở, nhà ăn được hoàn thiện vào ngày 3-7-2015.

3hd.jpg


Bảng hiệu chùa được dựng lên nhân lễ Đại tường cố HT.Thích Như Thọ

Toàn bộ diện tích đất cũng như các hạng mục được Phật tử Chúc Bửu hiến cúng cho ĐĐ.Thích Hạnh Hiếu (hộ khẩu thường trú tại chùa Bửu Đà, Q.10, TP.HCM) - ngôi Tam bảo đầy đủ pháp lý, đúng với pháp luật nhà nước và hiến chương GHPGVN cũng như Nội quy Ban Tăng sự T.Ư.

Được sự hướng dẫn của BTS GHPGVN huyện Củ Chi, cũng như sự giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo ở huyện Củ Chi, xã Phú Hòa Đông và ấp Bến Cỏ, các thủ tục giấy tờ đã được Đại đức Hạnh Hiếu thực hiện hoàn thiện.

Vào ngày 13-11-2015, Quyết định số 523/QĐ/BTS.PGTP doHT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký, chính thức công nhận chùa Hạnh Đức gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và dựng bảng hiệu chùa Hạnh Đức. 

Nhân kỷ niệm Đại tường cố HT.Thích Như Thọ (nguyên Trưởng BTS PG Q.10, trụ trì chùa Bửu Đà - Q.10, TP.HCM), bảng hiệu chùa đã được dựng lên.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày