Chùa Hòa Khánh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Đại chúng trì tụng kinh Vu lan báo hiếu
Đại chúng trì tụng kinh Vu lan báo hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-8, chùa Hòa Khánh (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Thích Danh Lung, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó Văn Phòng II Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Hòa Khánh; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Nhất tâm cầu nguyện
Nhất tâm cầu nguyện

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Hòa thượng Thích Minh Lộc, đồng cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các quận, huyện và trụ trì các tự viện trong, ngoài thành phố; đại diện chính quyền địa phương cùng các Phật tử đồng tham dự.

Cung tiến cửu huyền thất tổ
Cung tiến cửu huyền thất tổ

Tại buổi lễ, sau phần trì tụng kinh Vu lan báo hiếu, cúng ngọ và siêu tiến chư vị hương linh quá vãng, đại diện chư Tăng chùa Hòa Khánh đã tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm linh đường để thắp hương tưởng niệm chư vị hương linh quá cố tại bổn tự; đồng thời cầu nguyện chư vị hương linh tử vong vì dịch bệnh Covid-19 siêu sanh Tịnh độ.

Tác bạch cúng dường
Tác bạch cúng dường

Sau đó, Thượng tọa Thích Quảng Pháp, trụ trì chùa Hòa Khánh đã dâng lời tác bạch cúng dường và khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Hùng đã nhắc lại tứ trọng ân mà người con Phật cần phải ghi nhớ. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng nhắn nhủ đến các Phật tử cần phải nêu cao giá trị sống xanh, sạch, đẹp từ thể chất đến tinh thần để cúng dường chư Phật, hồi hướng đến ông bà cha mẹ hiện tiền được mạnh khỏe, an vui và những người đã quá vãng được sanh về cõi an lành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày