Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 tại chùa Pháp Hoa (Cà Mau)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Pháp Hoa (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) long trọng tổ chức đại lễ Vu lan -Báo hiếu và bế mạc khóa tu “Tuổi trẻ Pháp Hoa” lần thứ 2 vào sáng 1-8.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hoà thượng Thạch Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Thượng tọa Thích Phước Lợi, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Nguyên, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Tân, trụ trì chùa Pháp Hoa; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa đồng tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, Phật tử đã nhiễu pháp y và dâng cúng với lòng chí thành hồi hướng công đức lành đến gia quyến và cửu huyền thất tổ. Chư tôn đức chứng minh đã đáp từ thọ nhận vật phẩm cúng dường của Phật tử và có đôi lời chỉ dạy về ý nghĩa Vu lan - Báo hiếu, nêu cao tấm gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên, khuyến tấn hàng Phật tử tu các công đức lành, gieo trồng ruộng phước để được an lạc trong hiện tại và tương lai.

Hòa thượng Thạch Hà ban đạo từ

Hòa thượng Thạch Hà ban đạo từ

Bên cạnh đó, nghi thức “Bông hồng cài áo” như một lời nhắc nhở về công ơn dưỡng dục của hai đấng sinh thành mà mỗi người con dù đi đâu, về đâu cũng phải luôn khắc ghi trong lòng.

Dịp này, khóa tu “Tuổi trẻ Pháp Hoa” lần thứ 2 với chủ đề “Tháng năm rực rỡ” cũng chính thức khép lại sau 4 ngày tu học từ ngày 29 đến 1-8-2022 với gần 100 bạn trẻ tham dự.

Trao sách giáo khoa cho các em học sinh

Trao sách giáo khoa cho các em học sinh

Chùa Pháp Hoa cũng đã tổ chức phát gần 500 phần quà và 250 bộ sách giáo khoa cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh đang sinh sống tại địa phương cũng như các vùng lân cận. Được biết, tổng kinh phí của đợt tặng quà này là gần 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày