Chùa Khải Đoan (Đắk Lắk) khai đàn Dược Sư cầu an minh niên Nhâm Dần

 Cung nghinh chư tôn đức quang lâm tổ đình Sắc tứ Khải Đoan khai kinh Dược Sư
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm tổ đình Sắc tứ Khải Đoan khai kinh Dược Sư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-2 (mùng 6 Tết Nhâm Dần), tổ đình Sắc tứ Khải Đoan trang nghiêm cử hành lễ khai kinh Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm.
Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan trang nghiêm cử hành lễ khai kinh Pháp hội Dược Sư

Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan trang nghiêm cử hành lễ khai kinh Pháp hội Dược Sư

Quang lâm chứng minh và cử hành buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, viện chủ tổ đình Sắc tứ Khải Đoan; Thượng tọa Thích Hải Thông, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; chư Tăng, Phật tử đạo tràng, thiện nam tín nữ.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Châu Quang cử nhành dương sái tịnh đàn tràng chính thức khai đàn Pháp hội Dược Sư năm Nhâm Dần, cầu nguyện công trình xây dựng chùa Cau được hanh thông.

Hòa thượng Thích Châu Quang sái tịnh đàn tràng chính thức khai đàn Pháp hội Dược Sư

Hòa thượng Thích Châu Quang sái tịnh đàn tràng chính thức khai đàn Pháp hội Dược Sư

Đàn tràng Dược sư hải hội bắt đầu từ ngày 6 tháng Giêng đến hết ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Sau buổi khai đàn Dược Sư, Ban Kinh sư Pháp hội đạo tràng sẽ luân phiên dẫn lễ trì tụng kinh Dược Sư và tuyên sớ kỳ an một ngày 3 thời vào các buổi sáng, chiều, tối.

Pháp hội Dược Sư đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh trong tinh thần chánh tín đạo Phật của người Phật tử

Pháp hội Dược Sư đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh trong tinh thần chánh tín đạo Phật của người Phật tử

Pháp hội Dược Sư đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh trong tinh thần chánh tín đạo Phật của người Phật tử. Từ nguyện lực vô song của Đức Phật Dược Sư cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày