Đắk Lắk: Tổ đình Sắc Tứ Khải Đoan khai kinh cầu siêu

Theo truyền thống mỗi năm vào tiết Thanh Minh, chùa tổ chức lễ hiệp kỵ và 5 năm một lần tổ chức quy mô hơn
Theo truyền thống mỗi năm vào tiết Thanh Minh, chùa tổ chức lễ hiệp kỵ và 5 năm một lần tổ chức quy mô hơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-4 (1-3-Tân Sửu), tại tổ đình Sắc Tứ Khải Đoan (Buôn Ma Thuột) đã diễn ra lễ khai kinh Địa tạng, cầu siêu cho hương linh ký linh, ký cốt tại chùa.

Theo truyền thống mỗi năm vào tiết Thanh Minh, chùa tổ chức lễ hiệp kỵ và 5 năm một lần tổ chức quy mô hơn. Năm nay, Tân Sửu Phật lịch 2564 (2021) là đúng 5 nên chư Tăng và Phật tử của chùa đã tổ chức lễ hiệp kỵ nhằm giúp thân nhân của chư hương linh ký cốt, ký linh tại chùa được trưởng dưỡng đạo tâm và trang nghiêm pháp hội.

Ngoài ra, đây là một đại lễ cầu siêu nhằm trợ niệm công đức các thế hệ Phật tử quá cố đã có công lao đối với tổ đình Sắc Tứ Khải Đoan và hoạt động phát triển của GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.

Hòa thượng Thích Châu Quang sái tịnh

Hòa thượng Thích Châu Quang sái tịnh

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh sám chủ đệ nhất Hòa thượng Thích Châu Quang, trụ trì chùa; Thượng toạ sám chủ đệ nhị Thích Hải Thông, cùng toàn thể Tăng chúng Phật tử của chùa.

Được biết, tuần lễ cầu siêu ngoài việc cầu siêu lễ của các gia đình tín chủ, Ban Tổ chức còn tuyên sớ cầu siêu các hương linh, ký linh, ký cốt tại chùa; đại lễ còn dành sự ưu tiên cho các hương linh cô thân mà nhà chùa đã quy tập tại nghĩa trang Phật giáo Phan Bội Châu (cũ) và nghĩa địa làng Lạc không có nhân thân, nhà chùa đã đưa hài cốt về thờ tự tại tổ đình Khải Đoan. Tại nhà thờ cốt của tổ đình Khải Đoan còn thờ một số hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến Mậu thân, mùa hè 1972 ngày ấy chôn tập thể tại nghĩa trang Phật giáo.

Các thời kinh suốt tuần lễ từ 1-3 đến hết ngày 15-3 Âm lịch

Các thời kinh suốt tuần lễ từ 1-3 đến hết ngày 15-3 Âm lịch

Lễ khai kinh được tiến hành suốt hơn 2 tiếng đồng hồ với sự tham dự của hàng trăm Phật tử nam nữ. Trước đó, chư Tăng và Phật tử của tổ đình đã trì tụng kinh Thủy sám. Các khóa lễ diễn ra sau lễ khai đàn cầu siêu, nhằm tạo thiện duyên cho bà con thí chủ, tùy thời gian có thể về tham dự các thời kinh suốt tuần lễ từ 1-3 đến hết ngày 15-3 Âm lịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày