Chùa Khánh Linh tặng gạo đến các hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-12, Sư cô Thích nữ Giác Bửu, trụ trì chùa Khánh Linh (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Hồng Ngự và TP.Hồng Ngự tổ chức tặng quà đến các hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Sư cô Thích nữ Giác Bửu đã trao 1.880 phần quà, mỗi phần quà là 25 ký gạo (trị giá 300 nghìn đồng), với tổng kinh phí 564 triệu đồng, do mạnh thường quân hỗ trợ.

Sư cô Thích nữ Giác Bửu bên những bao gạo chuẩn bị để tặng cho các hộ nghèo

Sư cô Thích nữ Giác Bửu bên những bao gạo chuẩn bị để tặng cho các hộ nghèo

Được biết, trước đó, Sư cô Thích nữ Giác Bửu cũng đã vận động Phật tử, nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt, vật tư y tế (khẩu trang, nước sát khuần, đồ bảo hộ...) cùng lương thực, thực phẩm... để tặng lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh, hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19... trong và ngoài huyện với hơn 4 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày