Chùa Kim Liên khánh thành hoa viên, Mai Đàn có trụ trì

GNO - THANH HÓA: Ngày 1-1, chùa Kim Liên (X.Nga Hưng, H.Nga Sơn) tổ chức lễ khai trương khu văn hoá tâm linh hoa viên chùa Kim Liên.

Trao b_ng khen cho c_c nh_ h_o t_m.jpg


Trao bằng khen tới mạnh thường quân đóng góp xây hoa viên

ĐĐ.Thích Tâm Chính,  UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN H.Nga Sơn; chư tôn đức Thường trực BTS, trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh; ông Mai Văn Ninh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Văn Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Hưng cùng đại biểu, đại diện doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và người dân, Phật tử đến tham dự.

Công trình khu văn hoá tâm linh hoa viên chùa Kim Liên được khai trương, là nơi phục vụ dân sinh, dành cho mọi lứa tuổi đến thăm quan, vui chơi, tập luyện, giải trí, là không gian giúp chúng ta có những giây phút tĩnh tâm thư thái tràn đầy năng lượng và sức khỏe.

Nguyễn Thành Trung

QUẢNG TRỊ: Trước đó, ngày 30-12, tại thôn Mai Đàn, X.Hải Lâm, H.Hải Lăng, BTS GHPGVN H.Hải Lăng đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì niệm Phật đường Mai Đàn.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; chư tôn đức chứng minh GHPGVN tỉnh Quảng Trị; ĐĐ.Thích Từ Nguyện, Trưởng BTS GHPGVN H.Hải Lăng cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì trú xứ các chùa, niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh; ông Nguyễn Trí Ban, Phó ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo các ban ngành của huyện và xã; nam nữ Phật tử gần xa tham dự và chúc mừng.

S_ c_ Tr_ tr_ nh_n quy_t __nh.JPG


Sư cô Thánh Toàn đón nhận quyết định

Đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì từ Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Sư cô tân trụ trì Thích nữ Thánh Toàn đã đối trước chư tôn đức chứng minh, lãnh đạo chính quyền và toàn thể Phật tử tuyên đọc lời phát nguyện làm tròn nhiệm vụ hoằng pháp lợi sanh, tuân thủ Hiến chương của Giáo hội, giữ gìn Giới luật của người xuất gia, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Trong buổi lễ, HT.Thích Thiện Tấn đã có đạo từ, chỉ rõ vai trò trách nhiệm của một vị trụ trì, mong Sư cô sẽ cố gắng phụng sự và phát huy làm tốt nhiệm vụ, khi quyết định việc gì thì phải cân nhắc kỹ lưỡng, sống đời đạo hạnh của một “Sứ giả Như Lai”.

Nguyên Hiếu
- Ảnh: Duy Sang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày