Chùa Kim Sơn khánh thành tam quan, khai chuông

GNO - Sáng 29-9, chùa Kim Sơn (thôn Quả Cảm xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) tổ chức lễ cắt băng khánh thành cổng tam quan và khai đại hồng chung.

Mở đầu buổi lễ là các tiết mục văn nghệ chào mừng, sau đó, ông Cáp Văn Lý - Bí thư chi bộ thôn phát biểu cảm tưởng và quá trình xây dựng chùa Kim Sơn.

Anh TH 1.jpg


Buổi lễ diễn ra trước Tam quan chùa Kim Sơn

Tiếp đến, ông Đoàn Quốc Hưng đại diện Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Long tặng hoa chúc mừng. Trước khi cắt băng khánh thành, ông Trần Văn Trường - Trưởng BQL di tích chùa Kim Sơn, trưởng thôn Quả Cảm đọc báo cáo tổng kết quá trình xây dựng cổng tam quan và cám ơn Phật tử, nhân dân đã góp công ủng hộ xây dựng cổng tam quan. Đồng thời, trao bằng khen tặng gia đình cụ Nguyễn Thị Mỹ - thôn Quả Cảm đã công đức 1 đại hồng chung trị giá 278 triệu đồng.

Nghi thức cắt băng khánh thành cổng tam quan, khai chuông được diễn ra long trọng trang nghiêm sau đó.

Anh TH 2.jpg


Đại đức Thích Thanh Phương, UV Ban Hoằng pháp T.Ư thực hiện nghi thức khai chuông


Được biết, chùa Kim Sơn nằm trong di tích đặc biệt nơi Lý Thường Kiệt đánh đuổi quân Tống ra khỏi bờ cõi nước Nam và đọc bài Nam Quốc Sơn Hà trên dòng sông Như Nguyệt.

Tin, ảnh: Tuệ Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày