Chùa Liên Trì, CLB Hạnh Nguyện làm từ thiện

GNO - Sáng 30-6, Đại đức Thích Thông Quang, Phó ban Trị sự GHPGVN quận Sơn Trà, trú trì chùa Liên Trì (330 Ngô Quyền, TP.Đà Nẵng) đã hướng dẫn đạo hữu Phật tử đến thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

IMG_8995.jpg

Đoàn đã trao tặng 152 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn bao gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 400.000đồng/suất (ảnh) và tặng 10 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại địa phương. Tổng giá trị chuyến từ thiện 70 triệu đồng.

Tại đây, Đại đức Thích Thông Quang đã chia sẻ những khó khăn của bà con tại địa phương, nhất là trong hoàn cảnh cây cầu bắc qua sông bị gãy sau trận lũ lụt năm 2018 chưa được sửa chữa nên việc đi lại của bà con mất nhiều thời gian hơn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hằng ngày.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đại đức Thích Thông Quang đến tặng quà và chia sẻ cùng bà con tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Nguyên Hà

* Trước đó, chiều 29-6, CLB Hạnh Nguyện (TP.HCM) do ĐĐ Thích Thiện Nghĩa làm chủ nhiệm đã cùng các thành viên về ấp Tích Khánh xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc khánh thành tuyến đường Hạnh Nguyện số 4 với chiều dài 806m - nơi có gần 100 hộ dân sinh sống (ảnh dưới).

z1436757673232_65c97ed04641be1b262b9774f6484ed0.jpg

Đây là công trình thực hiện hướng về chào mừng Đại lễ Vesak năm nay, trải qua thời gian gần 2 tháng thi công đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tạo không khí phấn khởi, niềm vui cho bà con tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế, giao thông thuận lợi.

Cùng ngày, CLB đã về ấp Phú Nhơn (TT.Châu Thành) khởi công tuyến đường Hạnh Nguyện số 6 dài 650m rộng 2,5m. Tại mỗi tuyến đường CLB trợ duyên 500 bao xi măng, còn lại do bà con nhân dân đóng góp.

H.Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày