Chùa Linh Phước khánh thành cầu nông thôn tại huyện Kế Sách, Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-9, chùa Linh Phước (quận 8, TP.HCM) đã tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Kinh Ngây, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Được biết cây cầu do Ni sư Thích nữ An Hoa, trụ trì chùa Linh Phước cùng các Phật tử đóng góp xây dựng theo tâm nguyện của cố Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh.

Cây cầu được mang tên của cố Ni trưởng, được xây dựng mới hoàn toàn có chiều dài 30m, chiều ngang 3,2m với tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng được Hòa thượng Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Thiên Thới (Sóc Trăng) cùng Phật tử địa phương giám sát thi công.

Cắt băng khánh thành cầu nông thôn tại ấp Kinh Ngây, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Cắt băng khánh thành cầu nông thôn tại ấp Kinh Ngây, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Hòa thượng Thích Minh Hạnh cảm ơn Ni sư trụ trì chùa Linh Phước, các Phật tử đã trợ duyên để cây cầu được hoàn thành, giúp cho người dân nơi đây đi lại thuận tiện hơn.

Dịp này, chùa Linh Phước cũng đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 350 nghìn đồng, gồm: gạo, mì, đường, bánh Trung thu… cho các hộ nghèo tại địa phương; 50 phần quà, mỗi phần trị giá 100 nghìn đồng cho các em học sinh gồm: vở, ba lô, kẹo, bánh Trung thu,... Tổng kinh phí tặng quà là 40 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày