Quỹ Tương trợ Việt Nam khánh thành, bàn giao cầu nông thôn tại thị trấn Ba Tri (Bến Tre)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại diện Quỹ Tương trợ Việt Nam kết hợp với Hưng Trung tự, chính quyền thị trấn Ba Tri (tỉnh Bến Tre) và các Phật tử đã khánh thành, bàn giao cây cầu Kênh Hành Chánh 2 vào sáng 3-8. 

Cây cầu Kênh Hành Chánh 2, được xây mới hoàn toàn, dài 17 mét, rộng 3 mét bằng bê-tông cốt thép nối liền khu phố 3, khu phố 6 ấp An Hội, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh đó, cây cầu Kênh Giồng 1 ở ấp An Hội cũng được mở rộng thêm với chiều dài 13 mét, rộng 3 mét.

Cắt băng khánh thành cây cầu Kênh Hành Chánh 2

Cắt băng khánh thành cây cầu Kênh Hành Chánh 2

Kinh phí xây mới và mở rộng 2 cây cầu là 244 triệu đồng. Quỹ Tương trợ Việt Nam hỗ trợ 160 triệu, phần còn lại do các mạnh thường quân và nhân dân địa phương đóng góp.

Cùng ngày, đoàn đã đến trụ sở UBND xã An Phú Trung, thị trấn Ba Tri trao 100 phần quà đến bà con khó khăn, gồm: gạo, dầu ăn, đường, sữa, bột nêm... và 200 nghìn tiền mặt. Ngoài ra, đoàn cũng tặng quà cho 100 học sinh nghèo tại địa phương, gồm: tập, bút, khăn lông, bánh kẹo, sữa... và 50 nghìn đồng tiền mặt.

Trao quà đến các em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

Trao quà đến các em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

Được biết, trước đó, ngày 26-7, đoàn đã đến Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) tặng 100 phần quà học sinh. Đồng thời, tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa - Đồng Nai, đoàn đã thăm hỏi và trao 248 phần quà đến những bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tổng trị giá các đợt từ thiện trên gần 260 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày