Chùa Linh Quang chính thức có trụ trì

GNO - Hôm qua, 7-1, chùa Linh Quang (ấp Suối cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ tạ ơn Tam bảo và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thích nữ Khánh Bình.

BNTTLQ 12.JPG


SC.Thích nữ Khánh Bình đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì

Chư tôn Hòa thượng Chứng minh BTS Phật giáo H.Xuân Lộc; TT.Thích Tâm Minh, Trưởng BTS GHPGVN H.Xuân Lộc cùng chư tôn đức Tăng Ni; ông Nguyễn Phước Ninh, Phó phòng Tổng hợp - Vụ Công tác tôn giáo phía Nam của Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Võ Thị Mỹ Lệ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Xuân Lộc cùng quý vị đại diện chính quyền huyện, xã sở tại và Phật tử tham dự.

Theo phát biểu khai mạc của TT.Thích Tâm Minh, năm 2002, Sư cô Khánh Bình được gia đình Phật tử Nguyễn Văn Niệm phát tâm hiến cúng mảnh đất và có được ngôi nhà nhỏ để tu học hành trì. Trải qua một thời gian dài, được sự gia hộ của Tam bảo, sư cô phát tâm kiến tạo ngôi phạm vũ trang nghiêm để Ni chúng an tâm tu học. 

ĐĐ.Thích Thiện Trí, Phó thư ký BTS tỉnh đã thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Quang cho Sư cô Thích nữ Khánh Bình do HT.Thích Minh Chánh ký năm 2013.

BNTTLQ 13.JPG


Sư cô tân trụ trì phát nguyện nhận trọng trách trụ trì

TT.Thích Chơn Trí, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai trao quyết định cho SC.Thích nữ Khánh Bình, thế danh Lê Thị Phượng. Sư cô tân trụ trì dâng lời phát nguyện nhận trọng trách, hứa sẽ thực hành đúng theo phương châm của Giáo hội đề ra, sống đẹp đạo tốt đời.

Sau lễ bổ nhiệm là lễ cúng dường trai tăng trong không khí thanh tịnh và hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày