Chùa Linh Ứng (Hải Phòng) tặng quà tại TT-Huế

GNO - Ngày 16, 17-11, HT.Thích Thanh Giác, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng đã dẫn đầu đoàn chùa Linh Ứng (H.Kiến Thụy) đến trao quà cho bà con bị thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

a16-3-640x480.jpg


Đoàn trao quà tại TT-Huế

Tại Huế, HT.Thích Huệ Phước, Uỷ viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng dẫn đoàn trao 250 phần quà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất thuộc xã Quảng Vinh, H.Quảng Điền; 250 phần quà tại thị xã Hương Trà.

Mỗi phần quà gồm 1 phong bì tiền mặt 1 triệu đồng và 1 chiếc chăn ấm. Ngoài ra, đoàn còn thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, mất mát với thân nhân của một số gia đình chiến sĩ hy sinh trong đợt cứu hộ, cứu nạn do sạt lở núi tại tiểu khu 67 và  thuỷ điện Rào Trăng 3. Tổng giá trị quà tặng là 560 triệu đồng.

a30-2.jpg


Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn tại Rào Trăng 3


Trước đó, ngày 11-11, đoàn từ thiện CLB Hoa Sen - chùa Linh Ứng cũng đã trao 1.000 phần quà cho đồng bào tỉnh Quảng Trị, giá trị 850 triệu đồng.

Như vậy, sau 2 đợt, đoàn đã trao 1.500 phần quà với tổng giá trị lên đến 1 tỷ 410 triệu đồng.

Được biết, chùa Linh Ứng ở xã Hữu Bằng, H.Kiến Thuỵ (Hải Phòng) do SC.Thích Hạnh Như trụ trì. CLB Hoa Sen (thuộc chùa) luôn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày