Chùa Lộc Dã, thiền viện Hải Đức trao quà người nghèo, người khiếm thị nhân mùa Vu lan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-8, tại chùa Lộc Dã (phường 9, quận 8, TP.HCM), Thượng tọa Thích Trí Trường, Phó ban Trị sự GHPGVN quận 8, trụ trì chùa đã trao 200 phần quà hỗ trợ cho người bị khiếm thị, người bệnh nan y và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Buổi trao quà tại chùa Lộc Dã

Buổi trao quà tại chùa Lộc Dã

Được biết mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng kinh phí của đợt trao quà này là hơn 60 triệu đồng.

* Cùng ngày, chư Tăng, Phật tử thiền viện Hải Đức (quận 8, TP.HCM) cũng đã tổ chức phát quà từ thiện cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức Thích Trung Minh cùng các mạnh thường quân trao quà đến bà con

Đại đức Thích Trung Minh cùng các mạnh thường quân trao quà đến bà con

Đại đức Thích Trung Minh, trụ trì thiền viện Hải Đức cùng mạnh thường quân đã trao tặng 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà gồm gạo, dầu ăn, nước tương, sữa và 100 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá đợt trao quà là 90 triệu đồng.

Sau phần phát quà từ thiện cho người dân, thiền viện Hải Đức đã trang nghiêm thiết lễ trai Tăng cúng dường chư Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày