Chùa Long Bửu khánh thành cầu bê-tông số 52 năm 2021

Chùa Long Bửu cùng chính quyền xã Mỹ Cẩm tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu số 52 - Ảnh: L.B
Chùa Long Bửu cùng chính quyền xã Mỹ Cẩm tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu số 52 - Ảnh: L.B
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-10, Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long, huyện Càng Long, Trà Vinh cùng chính quyền xã Mỹ Cẩm tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu số 52 năm 2021.
Cây cầu số 52 được đưa vào sử dụng tại địa phương - ấp số 6, xã Mỹ Cẩm - Ảnh: L.B

Cây cầu số 52 được đưa vào sử dụng tại địa phương - ấp số 6, xã Mỹ Cẩm - Ảnh: L.B

Theo đó, cây cầu số 52 tại ấp số 6, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long có chiều dài 12 mét, chiều rộng 2,2 mét được đưa vào sử dụng, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Văn Lý, bà Huỳnh Thị Vuôl (Trà Vinh) tài trợ cùng sự đóng góp ngày công xây dựng của bà con địa phương.

Cây cầu cũng là công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Càng Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày