Chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh) tiếp tục khởi công xây trường cho học sinh tại Gia Lai

Chùa Long Phước khởi công xây trường cho học sinh tại làng Sur A, xã La Ko - Ảnh: Lê Miền Nam
Chùa Long Phước khởi công xây trường cho học sinh tại làng Sur A, xã La Ko - Ảnh: Lê Miền Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-4, Ni sư Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng mạnh thường quân đã thực hiện lễ khởi công, xây dựng Điểm trường làng Sur A, xã La Ko, H,Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho các em học sinh đồng bào dân tộc.
Lễ động thổ khởi công xây dựng Điểm trường làng Sur A cho em - Ảnh: Lê Miền Nam
Lễ động thổ khởi công xây dựng Điểm trường làng Sur A cho em - Ảnh: Lê Miền Nam

Công trình Điểm trường làng Sur A (thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã La Ko, H.Chư Sê) được xây dựng gồm 2 phòng học và 1 nhà vệ sinh, đủ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của các em học sinh đồng bào. Tổng trị giá xây dựng công trình là 415 triệu đồng.

Tại lễ khởi công, đại diện giáo viên đang công tác tại trường làng Sur A cho biết: "Đây là công trình cấp thiết góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thầy và trò của trường. Thầy cô giáo và các em chờ mong ngày công trình hoàn thành, đón năm học mới".

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng dạy kỹ năng sống, bảo vệ bản thân cho các em học sinh. Ảnh: Lê Miền Nam
Ni sư Thích nữ Huệ Dâng dạy kỹ năng sống, bảo vệ bản thân cho các em học sinh. Ảnh: Lê Miền Nam

Dịp này, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng trao tặng 100 suất quà đến gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 610 suất quà cho các em học sinh (bánh, kẹo, bút); tặng công trình 3 giếng nước khoan, tổng trị giá 225 triệu đồng, cho học sinh và người dân tại thôn O-Đeh, thôn Bia-bre, (xã Ia Pết, H.Đắk Đoa).

Đặc biệt, Ni sư Huệ Dâng tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa, không có phương tiện đến trường.

"Với các em học sinh đồng bào, chỉ cần hiếu học thì chúng tôi luôn cố gắng hết sức để nâng đỡ và tiếp sức. Chúng tôi biết giáo dục là con đường gần nhất để đưa các em đến tri thức, thoát nghèo và sống hạnh phúc", Ni sư Huệ Dâng chia sẻ lý do mở dự án "Xây trường cho em" và dành nhiều tình thương cho các em học sinh đồng bào.

100 phần quà yêu thương được Ni sư Huệ Dâng trao tặng cho phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Miền Nam
100 phần quà yêu thương được Ni sư Huệ Dâng trao tặng cho phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Miền Nam

Theo đó, dự án "Xây trường cho em" thuộc Quỹ từ thiện "Cùng em đến trường" - dành cho an sinh xã hội của chùa Long Phước, do Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa chủ trương từ năm 2016.

Chương trình gồm nhiều hạng mục dành cho giáo dục học đường: xây trường, học bổng "Ươm mầm tương lai" (tiếp sức học sinh đến trường - thầy cô bám lớp, tặng quà hàng tháng; tặng đồng phục, sách, vở, bút viết, xe đạp), nước sạch học đường, thư viện sách cho em.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

GNO - Sáng 11-11 (nhằm 22-9-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (cũ).
Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.

Thông tin hàng ngày