Chùa Minh Đạo khuyến khích sinh viên luật hoạt động công ích

ĐĐ.Thích Minh Ân đón nhận thư cảm ơn của đại diện Trường Đại học Luật gởi chùa Minh Đạo
ĐĐ.Thích Minh Ân đón nhận thư cảm ơn của đại diện Trường Đại học Luật gởi chùa Minh Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-4, trong chương trình tình nguyện “Tâm xanh”, sinh viên khoa Hành chánh nhà nước Đại học Luật TP.HCM đã có buổi sinh hoạt ý nghĩa tại chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường trên kênh Nhiêu Lộc.

Tại đây, các sinh viên được gặp gỡ và trò chuyện cùng chư Tăng chùa Minh Đạo và được Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa khuyến khích, tạo điều kiện tham gia các hoạt động công ích.

Trồng, chăm sóc cây xanh

Trồng, chăm sóc cây xanh

Theo đó, các sinh viên đã tham gia cải tạo và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp như: trồng cây xanh, nhặt và phân loại rác, hướng dẫn người dân bảo vệ môi trường chung…

Đại đức Thích Minh Ân cho biết: “Một ngày sinh hoạt tại chùa, cùng các hoạt động công ích cải tạo môi trường và giúp đỡ mọi người xung quanh sẽ giúp cho các bạn thanh niên có sự trải nghiệm ý nghĩa, từ đó yêu quý cuộc sống của chính mình”.

Các bạn sinh viên nhặt rác quanh hành lang kênh Nhiêu Lộc

Các bạn sinh viên nhặt rác quanh hành lang kênh Nhiêu Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày