Chùa Mỹ Thạch khánh tạ chánh điện, đúc chuông

GNO - Hôm qua, 26-4, ĐĐ.Thích Quảng Phước, trú trì chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư-sê, huyện Chư-sê, tỉnh Gia Lai) cùng với Phật tử của chùa tổ chức lễ khánh tạ ngôi chánh điện và đúc đại hồng chung.

a gl 2.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS; HT.Thích Viên Quán, Chứng minh BTS; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, chư tôn đức giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì các tự viện, tịnh xá trong, ngoài tỉnh và đông đảo Phật tử gần xa đồng tham dự, tặng hoa chúc mừng.


Ông Trần Đức Thoan, Chủ tịch UBND thị trấn Chư-sê, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, huyện Chư-sê, thị trấn Chư-sê đồng tham dự.

Được biết, chùa Mỹ Thạch do Phật tử địa phương thành lập từ năm 1957, đã nhiều lần trùng tu, nâng cấp. Năm 2010, Phật tử thành tâm cung thỉnh ĐĐ.Thích Quảng Phước - trú xứ ở chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku) về trú trì chùa và hướng dẫn Phật tử tu học; đồng thời, khởi công trùng tu ngôi chánh điện vào năm 2013 - đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng tu học.
a gl 1.jpg
Cắt băng khánh thành chùa

Chánh điện xây dựng khoảng 800m2 nền, một tầng trệt, một tầng lầu, cao khoảng 15m; tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Dịp này, chùa tiếp tục phát nguyện đúc đại hồng chung nặng 1,2 tấn, kinh phí 600 triệu đồng.

Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ý nghĩa và màu sắc của mão Tỳ-lô

GNO - Theo Phật quang đại từ điển, Tăng nhân vào rằm tháng Bảy mở hội Vu lan bồn, vị Tăng chủ tọa hiện tướng làm Đức Phật Tỳ-lô, tụng kinh thí thực. Vì trên đầu vị gia trì sư đội mão, trên mão có tượng Phật Tỳ-lô nhỏ nên gọi là mão Tỳ-lô.

Thông tin hàng ngày